Kết quả tìm kiếm cho "phân loại rác thải"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 855
Thủ tướng quán triệt mục tiêu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 có hiệu quả; khẩn trương khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm soát tốt lạm phát, phấn đấu vẫn đạt tăng trưởng kinh tế 7%.
Người dân cần có các biện pháp ngăn chặn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa thường gặp sau bão.
Giảm thiểu rác thải nhựa là một trong những hoạt động quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường và không thể tách rời với công tác quản lý rác thải sinh hoạt nói chung. Cùng với đó là việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự chung tay của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và từng người dân. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường sống cho tương lai.
Ngày 4/9, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2024 chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.
Thoại Sơn vừa được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh An Giang đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2018, vượt lộ trình kế hoạch 1 năm, tiếp tục trở thành huyện NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh.
Với vẻ đẹp hoang sơ cùng hệ sinh thái đa dạng, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên. Một trong số đó không thể không nhắc đến là những con suối nhỏ, nằm len lỏi trong núi, mà nổi bật là suối Ô Đá và suối Ô Tà Sóc.
Ngày 2/9, ông Mai Thanh Hùng, Đội trưởng Đội Vệ sinh (Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang) cho biết, từ ngày 26/8 - 2/9, công ty huy động hơn 300 công nhân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Long Xuyên.
Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 cũng gần với thời điểm tựu trường của học sinh, sinh viên trên toàn quốc, dự báo lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao.
Những năm gần đây, tốc độ phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam luôn nằm trong tốp đầu các nước trong khu vực và cả trên thế giới, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển “nóng” này cũng kéo theo những hệ lụy xấu đến môi trường từ dịch vụ logistics như quy trình đóng gói sử dụng nhựa, nylon,… hay giao nhận hàng hóa gây phát thải nhiều CO2.
Hiện nay, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và nguồn tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt thì việc áp dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu.
Tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU đã tăng mạnh và Việt Nam trở thành quốc gia có thị phần lớn nhất so với các nước trong khu vực ASEAN xuất khẩu vào EU.
Mới đây, các nhà khoa học ở Đức đã xác định được một loại nấm có khả năng phân hủy nhựa tổng hợp, mở ra một “vũ khí” tiềm năng mới trong cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa toàn cầu.