Kết quả tìm kiếm cho "phòng ngừa HIV"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 188
Đây là chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (diễn ra từ ngày 10-11 đến 10-12-2021) nhằm tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội đến công tác phòng, chống HIV/AIDS, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Để tránh sự lây lan của biến thể đã biến đổi nghiêm trọng như Omicron, điều quan trọng là phải phát hiện những người mắc bệnh có hệ miễn dịch suy yếu và cách ly cho đến khi họ không còn lây nhiễm.
Những vaccine dựa trên công nghệ mRNA của Moderna và Pfizer/BioNTech đã tiếp sức hiệu quả cho cuộc chiến chống dịch COVID-19, hứa hẹn tiềm năng to lớn trong việc ngăn chặn các căn bệnh nguy hiểm khác.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong nhà trường được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) triển khai hiệu quả, gắn với bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng, chống ma túy được kết hợp chặt chẽ với các hoạt động phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong nhà trường và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
“Toàn tỉnh An Giang hiện có 438.718 trẻ, trong đó có 3.371 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi, khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS, bị xâm hại tình dục). Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước, có sự đóng góp tích cực của các đơn vị tài trợ và nhà hảo tâm đã góp phần giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, hỗ trợ khám, chữa bệnh… tạo điều kiện cho các em có được cuộc sống vui tươi, lành mạnh”- Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Bảo Trân cho biết.
Hãng dược Pfizer (Mỹ) ngày 5-11 công bố thuốc trị Covid-19 dạng viên của họ đạt hiệu quả 89% trong việc giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.
Liên hợp quốc cảnh báo, trong vài năm tới, Tây và Trung Phi có thể chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS do gián đoạn các dịch vụ y tế vì đại dịch COVID-19.
Công nghệ vaccine mRNA từng chịu sự hoài nghi trước khi đại dịch xảy ra, nhưng giờ đây đã chứng minh được hiệu quả ấn tượng của nó.
Liên hợp quốc cảnh báo trong vài năm tới, khu vực Tây và Trung Phi có khả năng sẽ ghi nhận số ca mắc và tử vong do HIV/AIDS tăng lên do đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn các dịch vụ y tế.
Với số ca tử vong trên toàn cầu đến nay đã vượt ngưỡng 5 triệu ca, đại dịch COVID-19 gây ra nhiều thiệt hại về nhân mạng hơn so với hầu hết các đại dịch trước đó như dịch SARS, dịch Ebola...
Hệ miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và bệnh tật. Những rối loạn về sức khỏe có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, từ đó khiến một người dễ mắc bệnh hơn.
Nghiên cứu trên 6 triệu người đã tiêm vaccine COVID-19 ở Anh đã cho thấy một số người có nguy cơ trở thành các ca "nhiễm trùng đột phá".