Kết quả tìm kiếm cho "phi hành đoàn tàu Soyuz"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 52
Sáng sớm 4/9, nhóm các nhà du hành vũ trụ Mỹ, Nga và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã trở về Trái Đất an toàn, kết thúc sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Nga và Ấn Độ đang cạnh tranh để trở thành những người đầu tiên đến được cực nam của Mặt Trăng trong khi Mỹ chuẩn bị cho một sứ mệnh phi hành đoàn đổ bộ xuống nơi này vào năm 2025.
Tàu vũ trụ Luna-25 Nga sẽ xác định xem có sự xuất hiện của nước trên Mặt Trăng – điều kiện tiên quyết để con người định cư lâu dài.
Ngày 1/6, ban lãnh đạo của hãng chế tạo máy bay Boeing thông báo hoãn phóng tàu vũ trụ Starliner chở phi hành đoàn sau khi phát hiện một số lỗi kỹ thuật.
Các phi hành gia không gian trong ngày lễ Giáng sinh và năm mới thường có cách ăn mừng độc đáo của riêng mình.
Việc tàu vũ trụ Soyuz MS-22 bị rò rỉ có thể buộc Nga phải phóng một tàu vũ trụ khác lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) để đưa những phi hành gia người Nga và Mỹ đang mắc kẹt trên đó trở về Trái Đất an toàn.
Cựu Giám đốc an toàn chuyến bay của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tin rằng tàu Soyuz không còn đủ an toàn cho chuyến trở về trong khi Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS lần đầu tiên trong lịch sử không đủ phương tiện thoát hiểm cho phi hành đoàn.
Ngày 5/10, tàu vũ trụ Endurance của SpaceX đã được phóng lên quỹ đạo, mang theo phi hành đoàn Crew-5 làm việc dài hạn trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Nga gần như ngừng hợp tác với Mỹ và Châu Âu trong vấn đề sử dụng tên lửa đẩy Soyuz sau khi nổ ra xung đột tại Ukrainenhằm đáp trả đối với các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.
Phi hành gia NASA sẽ trở về từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào ngày 30/3 sau khi kết thúc sứ mệnh kỷ lục kéo dài 355 ngày.
Tổng giám đốc tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos, ông Dmitry Rogozin ngày 13-1 đã có bài giới thiệu về Trạm dịch vụ quỹ đạo (ROSS) tương lai của Nga.
Hãng thông tấn TASS của Nga sẽ là hãng truyền thông đầu tiên trên thế giới mở văn phòng đại diện trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án này vừa được Tổng Giám đốc TASS Sergei Mikhailov và người đứng đầu Tập đoàn Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin ký kết.