Kết quả tìm kiếm cho "phiên họp Tiểu ban KTXH"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 55
Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phát động thi đua thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước năm 2024, với nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả, chất lượng, triển khai đồng bộ, sâu rộng trong hệ thống các ngành, địa phương, đơn vị. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác dân vận và tham gia thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”.
Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV cho biết: Tính đến hết năm 2023, Chính phủ đã dành được khoảng 680 nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới.
Năm 2024, An Giang tập trung phát huy vai trò, phát triển đội ngũ doanh nhân về số lượng và chất lượng, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh. Đồng thời, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân. Kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng, gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường, để doanh nghiệp (DN) phát triển và cống hiến.
Mặc cho những hoài nghi, xuyên tạc vô căn cứ, Việt Nam vẫn được các tổ chức uy tín quốc tế đánh giá là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới, điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Phát huy kết quả năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bắt tay thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với tinh thần không để “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2023.
Hôm nay (ngày 6/12), HĐND tỉnh An Giang khai mạc kỳ họp cuối năm, tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023; xem xét ra nghị quyết năm 2024 và một số vấn đề khác có liên quan, nhằm thúc đẩy phát triển KTXH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
Những năm qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021 - 2025) ở tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả. Trong đó, công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm giúp người nghèo phát triển sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.
Chiều 04/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.
Năm 2023, mặc dù đã chủ động dự báo, nhưng tác động tiêu cực của kinh tế thế giới ảnh hưởng không nhỏ tới nước ta. Vượt lên khó khăn, cả nước đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách có khả năng vượt mục tiêu đề ra; đối ngoại tiếp tục có kết quả tốt, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng vẫn còn không ít trở ngại trên hành trình phát triển, dự báo kéo dài.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng tăng trưởng kinh tế năm 2024 - 2025 có thể được phục hồi tốt hơn so với năm 2023. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 6,5% - 7% và cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016 - 2020 (6,25%) là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, không thể lường trước.
Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra. Phóng viên Báo An Giang phỏng vấn Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã về nội dung này.
Với nỗ lực của các cấp, ngành, các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và giảm nghèo đã thực sự lan tỏa và được nhân dân, nhất là đồng bào nghèo phấn khởi đón nhận, thực hiện. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của bà con không ngừng được cải thiện và nâng lên, góp phần phát triển KTXH địa phương.