Kết quả tìm kiếm cho "rồi chiếm đoạt"
Kết quả 241 - 252 trong khoảng 621
Đinh Công Dư (sinh năm 1995, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) "khắc phục hoàn cảnh khó khăn" bằng cách cướp tài sản của người khác. Hậu quả, Dư lãnh án tù dài, còn khó khăn giao lại cho gia đình gánh vác.
Một cô giáo tiểu học ở thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã chủ động lên mạng tìm người chuyển nhầm vào tài khoản của mình 1,9 tỷ đồng.
Bộ Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các tin nhắn giả mạo trang web của ngân hàng, mạng xã hội để người dùng đăng nhập rồi chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản.
Chiều 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Tây Ninh); Âu Thị Xuân (sinh năm 1966, trú tại tỉnh Kiên Giang); Trần Văn Nghĩa (sinh năm 1962); Lê Văn Tùng (sinh năm1978) và Lê Văn Chi (sinh năm 1976 – anh ruột Tùng), đều trú tại tỉnh An Giang, cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Canada, Maroc làm nên bất ngờ lớn khi đoạt ngôi đầu bảng F World Cup 2022 và tiễn Bỉ về nước.
Báo An Giang nhận được đơn của của bà Nguyễn Thị Kim Phụng (ngụ khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt, phá hoại tài sản.
Sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Minh Trọng (sinh năm 1991, ngụ ấp 4B, TT. Bảy Ngàn, huyện Châu Thành) và Trần Thị Thu Trinh (sinh năm 1991, ngụ ấp 6, xã Long Trị A, TX. Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra năm 2020, tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng phải quyết liệt đồng bộ từ TW đến địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Liên quan đến World Cup 2022 sắp diễn ra tại Qatar, Bộ Công an triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá; chủ công là 2 lực lượng Cảnh sát hình sự và An ninh mạng.
Là những đối tượng lười lao động, Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1992, ngụ ấp 7, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1991, ngụ khóm Đông An, phường Đông Xuyên, tỉnh An Giang), Trần Văn Pháp (sinh năm 1995, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long) và Trương Đức Thuận (sinh năm 1976, ngụ khóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã bàn bạc thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn, với trị giá tài sản gần 930 triệu đồng.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” được tập trung kiểm soát. Tuy nhiên, lại nổi lên tình trạng đòi nợ qua điện thoại, khủng bố tinh thần... Vì vậy, nếu các cơ quan chức năng buông lỏng hoạt động quản lý, phòng ngừa, đấu tranh thì hoạt động “tín dụng đen” vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra trên toàn quốc với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân và gây bức xúc trong dư luận xã hội.