Kết quả tìm kiếm cho "rubella"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 69
Bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang bùng phát và diễn biến rất phức tạp. Cùng với bệnh tay-chân-miệng có dấu hiệu tăng, dịch bệnh COVID-19 mặc dù được kiểm soát nhưng nguy cơ lây lan rất cao, cần nâng cao ý thức phòng bệnh, tránh “dịch chồng dịch”…
Dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên một số địa phương lại ghi nhận sự gia tăng cục bộ các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác.
So với những người chưa tiêm, những người đã tiêm vaccine cúm mùa vào thời điểm đó có nguy cơ dương tính với virus SARS-CoV-2 ít hơn 30%, nguy cơ mắc COVID-19 nặng ít hơn 89%.
Sáng 17-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Công văn 230/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bệnh sốt xuất huyết, tay- chân- miệng.
Chiều 25-1, Sở Y tế An Giang ban hành Công văn khẩn 270/SYT-NVD về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Theo các chuyên gia y tế, hiện nay, những bệnh đường hô hấp như viêm phổi, cúm, viêm phế quản, viêm xoang, bạch hầu… vẫn có nguy cơ bùng phát trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh và việc tiêm mũi vaccine tăng cường đã được áp dụng cho người từ 16 tuổi trở lên tại Mỹ, một loạt câu hỏi được đặt ra. Chúng ta có phải tiêm mũi tăng cường thứ tư như Giám đốc Điều hành (CEO) của hãng Pfizer, Albert Bourla, gợi ý hay không?
Ngày 26-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 1357/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022.
Vắc xin Pfizer cho trẻ nhỏ có liều lượng thấp hơn và lọ đựng màu sắc khác với vắc xin dành cho người lớn.
Việt Nam đặt tính mạng và sức khoẻ nhân dân lên trên hết, không thể đánh cược vào những điều không chắc chắn và rủi ro.
Với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, Việt Nam chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta. Điểm mới của chiến dịch tiêm chủng lần này là các điểm tiêm sẽ được kiểm soát chặt chẽ trên hệ thống điều hành tiêm chủng online.
Hệ thống quản lý quốc gia về vaccine của Việt Nam đã đạt cấp độ hoàn thiện 3, cấp độ cao thứ hai trong thang đánh giá phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).