Kết quả tìm kiếm cho "sách Giáng sinh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 17813
Chiều 17/9, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tổ chức hội nghị với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang và Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Kiên Giang, đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua và thống nhất định hướng đổi mới thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, tỉnh định hướng đến năm 2030 sẽ đóng cửa các bãi rác hở gây ô nhiễm, từng bước chấm dứt hình thức chôn lấp, chuyển sang các công nghệ xử lý như sản xuất nhiên liệu RDF, đốt rác phát điện và tái chế. Cùng với đó, tỉnh thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm chất thải và phát triển năng lượng sạch.
Ngày 17/9, UBND phường Tô Châu (An Giang) ra mắt mô hình quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Mô hình được triển khai tại 8 khu phố trên địa bàn phường.
Các trường mầm non trên địa bàn xã Giang Thành (An Giang) tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, góp phần xây dựng ngành giáo dục địa phương phát triển.
Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp và tổ chức bộ máy, 3 cán bộ quản lý giáo dục ở xã Hòn Đất (An Giang) tự nguyện xin thôi giữ chức vụ, trở lại làm giáo viên, tiếp tục đóng góp cho ngành giáo dục ở vị trí mới.
Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang Lương Huy Khanh cho biết, tỉnh đang hoàn chỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ 6.988 tỷ đồng để thực hiện 18 dự án kè sạt lở bờ sông, nhằm bảo vệ khu dân cư, cơ sở hạ tầng và các công trình quan trọng.
Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại An Giang mới đạt 76,4%, khiến gần 687 tấn rác trong tổng số hơn 2.270 tấn phát sinh mỗi ngày vẫn phải đổ xả lộ thiên chưa qua xử lý.
Sáng 16/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đề xuất giảm 50% tiền thuê đất sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo, cận nghèo.
Công tác Mặt trận trên địa bàn xã An Phú (An Giang) được triển khai toàn diện, thiết thực, hướng về cơ sở, góp phần tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, chung sức xây dựng và phát triển quê hương.
Ở xóm đồng bào Chăm ấp Rọc Lá, xã Tây Yên (An Giang), những đứa trẻ ban ngày đến trường, tối lại cắp sách học tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Lớp học giúp các em hiểu hơn về tiếng Chăm, phong tục và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Điểm tin trong ngày cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý tại An Giang và trong nước. Chương trình tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, từ giáo dục, nông nghiệp, quy hoạch đô thị đến an ninh, quốc phòng và chính sách xã hội. Cùng với thông tin chính, chương trình có Góc nhìn về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.
Qua khảo sát tại xã Tri Tôn (An Giang), Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị địa phương đánh giá hiệu quả các công trình, chính sách đã đầu tư, sử dụng đúng mục đích và phát huy nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.