Kết quả tìm kiếm cho "sập mái Hội trường UBND thị trấn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 322
Nhiều tỉnh thành cho tạo hình linh vật rồng để trang hoàng nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, vậy theo bạn linh vật rồng ở nơi nào đẹp nhất?
Theo Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa, Lào Cai, trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các khách sạn, điểm lưu trú tại Sa Pa gần như kín phòng với tỷ lệ đặt vào những ngày cao điểm đạt khoảng 97% công suất.
Các hoạt động của chương trình Tết quân - dân diễn ra tại xã Long Hòa (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) vừa kết thúc tốt đẹp. Diễn ra trong thời điểm năm hết Tết đến, các công trình, phần việc thiết thực thể hiện tình quân - dân gắn kết càng thêm lan tỏa ý nghĩa trong dịp cả nước chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Xuân Giáp Thìn 2024.
Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, nằm ở vị trí trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, giáp 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam và nước CHDCND Lào với hơn 274 km đường biên giới , có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, lớn thứ 3/63 tỉnh, thành phố cả nước. Toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính, dân số trên 1,3 triệu người, 12 dân tộc sinh sống, tạo cho Sơn La nền văn hoá dân tộc đặc sắc, phong phú… nổi bật là Nghệ thuật xóe Thái được UNESCO ghi danh là Di dản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Năm qua, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh An Giang thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với phong trào thi đua hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, xây dựng tổ chức hội không ngừng lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Năm 2023, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Có 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch (14 chỉ tiêu vượt, 6 chỉ tiêu đạt). Địa phương đứng đầu cụm thi đua các huyện.
Để đưa TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) phát triển thành vùng động lực kinh tế - xã hội khu vực phía bắc của tỉnh, Đảng bộ thị xã ban hành 3 nghị quyết, 6 chương trình hành động, trong đó có Chương trình hành động 06-CTr/TU, ngày 28/7/2021 về đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chuẩn thành phố.
Sáng 28/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ do Ban thường vụ Huyện ủy quản lý và quyết định sáp nhập các chi bộ trên cơ sở sáp nhập các cơ quan, đơn vị. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương chủ trì hội nghị.
Chiều 18/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII), nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác. Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên chủ trì hội nghị.
Thời điểm gần kết thúc năm 2023, chuyển sang năm 2024, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đều tăng tốc, “chạy nước rút” hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đối với các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD), hợp tác xã, làng nghề, bên cạnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, còn tất bật chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Nửa nhiệm kỳ qua, 11 huyện, thị xã, thành phố quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp sức cùng tỉnh phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.