
Cán bộ xã Tân Hội tuyên truyền, vận động tiểu thương chợ Cây Dương buôn bán trật tự, không lấn chiếm lòng, lề đường. Ảnh: THU OANH
Kiên trì vận động từ cơ sở
Những ngày đầu tháng 7/2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tân Hội cùng cán bộ chuyên môn thường xuyên có mặt tại các điểm còn tồn tại vi phạm về trật tự xây dựng và hành lang giao thông.
Tại khu vực chợ Cây Dương, cảnh bày bán hàng hóa tràn xuống lòng, lề đường từng diễn ra khá phổ biến. Thay vì xử phạt ngay, cán bộ xã đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền, giải thích và vận động người dân sắp xếp lại hàng hóa, trả lại phần đường cho người tham gia giao thông. Ban đầu, một số hộ còn băn khoăn vì lo ảnh hưởng đến việc mua bán. Qua nhiều lần gặp gỡ, trao đổi, người dân dần hiểu rằng việc giữ đường thông, hè thoáng góp phần bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng diện mạo địa phương văn minh hơn. Câu chuyện ở chợ Cây Dương phản ánh cách làm mà Tân Hội lựa chọn trong quá trình lập lại trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông và quản lý đất đai: Lấy tuyên truyền, vận động và đối thoại làm nền tảng.
Trước thời điểm tháng 7/2025, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều trường hợp xây dựng nhà ở trái phép ven kênh xáng Rạch Giá - Long Xuyên, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên đường tỉnh 961, sử dụng đất công hoặc mặt nước ven kênh không đúng quy định. Những tồn tại kéo dài ảnh hưởng đến mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.
Ngay sau khi thành lập xã mới, UBND xã Tân Hội tiến hành rà soát hiện trạng, phát hiện 22 trường hợp vi phạm, gồm 19 trường hợp xây dựng nhà trái phép và 3 trường hợp công trình khác, trong đó có một trường hợp lấn chiếm đất công. Các đoàn công tác được thành lập để kiểm tra hiện trường, lập biên bản, đình chỉ thi công và yêu cầu khắc phục theo quy định. Song song đó, địa phương xác định đối thoại với người dân là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình xử lý.
Chuyển biến hành động
Nhờ cách làm kiên trì, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình vi phạm. Ông Phạm Linh Giang, ngụ ấp Tân Tiến cho biết, gia đình ông sử dụng một phần hành lang an toàn giao thông trên đường tỉnh 961. Sau khi được chính quyền địa phương giải thích rõ chủ trương chỉnh trang, mở rộng tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, ông đã tự nguyện tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng. “Tôi biết sẽ có thiệt hại nhưng đây là đất công nên phải chấp hành. Cán bộ giải thích rõ ràng nên tôi hiểu và đồng thuận”, ông Giang chia sẻ.
Tương tự, mới đây, ông Võ Văn Phú, ngụ ấp Tân Tiến tự nguyện tháo dỡ hàng rào, mái che ảnh hưởng đến việc mở rộng tuyến đường kênh Cống Xã. Theo ông Phú, tuyến đường rộng rãi, thông thoáng hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đến nay, trong 22 trường hợp xây dựng trái phép, đã có 6 trường hợp tự khắc phục hậu quả đạt yêu cầu; 7 trường hợp được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo hiện trạng cũ và cam kết tự tháo dỡ khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng đất. Còn lại 9 trường hợp đang tiếp tục được xử lý theo quy định. Việc di dời hàng rào, mái che, cây xanh và các vật kiến trúc khác trên tuyến đường tỉnh dài khoảng 15km đã hoàn thành trên 95% khối lượng.
Chủ tịch UBND xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc cho biết, tuyên truyền, vận động và đối thoại là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả xử lý các vụ việc. Khi người dân hiểu đúng quy định pháp luật, nhận thức rõ lợi ích chung của cộng đồng thì việc thực hiện sẽ thuận lợi hơn, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Cùng với đó, địa phương duy trì mô hình “Thứ bảy vì cộng đồng”, huy động cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự cùng các đoàn thể đến cơ sở hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình vi phạm, phát quang cây xanh, chỉnh trang tuyến đường. Hình ảnh cán bộ cùng người dân chung tay thực hiện đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.
Song song đó, địa phương tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Mới đây, UBND xã xử phạt 1 trường hợp nạo vét đất trái phép dưới lòng kênh với số tiền 40 triệu đồng, đồng thời, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu. Theo lãnh đạo địa phương, tình trạng khai thác đất trái phép từng gây sạt lở bờ kênh, ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, việc xử lý nghiêm trường hợp vi phạm là yêu cầu cần thiết nhằm bảo vệ tài nguyên và giữ gìn hạ tầng phục vụ dân sinh.
Ông Nguyễn Minh Ngọc nhận định: “Những kết quả bước đầu cho thấy việc lập lại trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông và quản lý đất đai không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Đây là quá trình đòi hỏi sự kiên trì của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã và ý thức chấp hành của mỗi người dân. Khi nhận thức được nâng lên và sự đồng thuận ngày càng lan tỏa, những chủ trương, quy định của địa phương sẽ đi vào cuộc sống hiệu quả hơn, tạo động lực cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tân Hội”.
THU OANH