Kết quả tìm kiếm cho "số người bị thương"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 283
Để giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2023 so cùng kỳ, các cấp, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).
Một trận bão cát lớn đã quét qua thủ đô Cairo của Ai Cập làm sập một biển quảng cáo tại cây cầu 6 Tháng 10 (6th October bridge) và khiến 1 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Cường (tức Cường quắt, SN 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Ngày 11/5 , cảnh sát Đức cho biết đã có một số người bị thương trong một vụ nổ xảy ra cùng ngày tại một tòa nhà chung cư ở thị trấn Ratingen, miền Tây nước này.
Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, so với cùng kỳ 2022, số vụ giảm 662 vụ (17,33%), giảm 407 người chết (17,68%), giảm 257 người bị thương (10,66%) (chưa tính số liệuhàng không).
Trong thời gian diễn ra Tết Songkran từ ngày 11-17/4, hay còn được gọi là “7 ngày nguy hiểm”, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 2.203 vụ tai nạn đường bộ, trong đó có 2.208 người bị thương và 264 trường hợp tử vong.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ban ngành, trong quý đầu tiên của năm nay, tai nạn giao thông trên cả nước giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị chết và số người bị thương.
Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang vừa phát động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2023, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu lực lượng chức năng ưu tiên kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe; chở hàng hóa quá tải trọng và các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông... nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào quá trình xử lý của lực lượng chức năng trong các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 10/4/2023 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.
Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5 - 10% cả về số vụ, số người chết và bị thương so cùng kỳ năm 2022. Khắc phục ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các điểm tham quan, du lịch trọng điểm và không để xảy ra ùn tắc giao thông. Đây là 3 mục tiêu lớn mà An Giang quyết liệt thực hiện trong Năm An toàn giao thông (ATGT) 2023.
Chiều 6/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan tham dự hội nghị.