Kết quả tìm kiếm cho "say rượu"
Kết quả 265 - 276 trong khoảng 417
Ngày 18-8, tại TP. Long Xuyên, Phó Giám đốc Sở Công thương An Giang Trần Thanh Tâm chủ trì hội thảo gặp gỡ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh; khảo sát nhu cầu trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP-An Giang, tại điểm bán siêu thị Tứ Sơn (TP. Châu Đốc), nhằm hỗ trợ và khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp có sản phẩm tham gia chương trình OCOP của tỉnh và sản phẩm đặc trưng của địa phương quảng bá, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ.
Ông Trương Văn Thanh (ngụ ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, Phú Tân, An Giang) gửi đơn đến Báo An Giang, nhờ can thiệp việc người hàng xóm chửi mắng xúc phạm cha con ông và chặt phá cây kiểng, nhưng Công an xã chỉ xử phạt vi phạm hành chính.
Mỗi lần đến vùng đất mến thương Trà Sư du khách đều phải trầm trồ, thán phục trước tuyệt tác diệu kỳ thiên nhiên ban tặng mà cây rừng cất công gìn giữ trong sắc lá hương tràm ngào ngạt. Sẽ có những Bungalow Trà Sư mọc lên giữa không gian xanh thơ mộng, yên bình nhưng sẽ là một thứ rượu say nồng khiến tâm hồn du khách phải ngất ngây, chếnh choáng.
Trong tiếng Chăm, “tung” là “ruột”, còn “lò mò” là “thịt”, món tung lò mò đơn giản là thịt bò dồn vô ruột bò, hay còn gọi là lạp xưởng bò. Từ món ăn truyền thống lâu đời của người Chăm, tung lò mò đang được xây dựng thương hiệu đặc sản An Giang để trở thành món ăn phổ biến với nhiều người.
“Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cần có kế hoạch phối hợp Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và địa phương cương quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT). Đồng thời, tăng cường kiểm tra xử lý các dịch vụ, cơ sở, địa điểm sửa chữa xe môtô có biểu hiện “độ” xe; tham mưu Ban ATGT các địa phương có những biện pháp để hạn chế xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) trong thời gian còn lại…” - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh An Giang Lê Việt Cường đề nghị.
Trong lúc đang say rượu, đồng thời bị mất tiền, Nguyễn Văn Óc (sinh năm 1990, ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp) đã nghi ngờ N.T.T (sinh năm 1965, ngụ xã Long Kiến, Chợ Mới, An Giang), người sống chung như vợ chồng lấy trộm. Theo đó, Óc đã ra tay đánh đập làm T. bất tỉnh và tử vong sau đó. với việc làm côn đồ của mình đối với “người tình”, Óc phải nhận một bản án phạt tù tương xứng.
Trong lúc tức giận vì bị bạn bè nghi ngờ lấy điện thoại di động của Nguyễn Phú Trung (sinh năm 2003, ngụ xã Bình Hòa), Nguyễn Văn Như Thuần (sinh năm 2001, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang) sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1994, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) gây thương tích nặng.
Sau khi hàng xóm Trần Thanh Hải (Thù, sinh năm 1987) đến gây sự và dù biết Hải đã có rượu trong người nhưng Quang Văn Học (sinh năm 1991, ngụ ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, Phú Tân) vẫn không thể kiềm chế bản thân, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc này, Học đã sử dụng dao mang theo trong người đâm Hải tử vong, hậu quả Học lãnh án phạt tù do hành vi quá khích của mình.
Với nhiều bạn đọc thế hệ 7x, 8x, “Đi tìm bà ngoại” là cuốn sách gắn liền với tuổi thơ. Cuộc “đào thoát” của anh em cậu bé Finn 12 tuổi khỏi cha dượng độc ác đã làm say mê bao độc giả khắp thế giới và cả Việt Nam. Câu chuyện không chỉ hấp dẫn mà còn gửi gắm những bài học làm người rất đẹp xuyên suốt trong cuộc phiêu lưu của hai anh em.
Chiều 29-7, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ - Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Võ Hoài Thượng (sinh năm 1986, ngụ ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, Châu Thành) là người hay "để bụng" những chuyện nhỏ nhặt. Khi có rượu trong người, Thượng nổi tính hung hăng dẫn đến việc hành xử sai trái với những em nhỏ cùng xóm.
Thấy đầu ra nông sản không ổn định, chàng trai trẻ Hồ Thanh Nam (ấp Hòa Phú, xã Định Thành, Thoại Sơn, An Giang) đem trái mãng cầu xiêm chế biến thành trà mãng cầu; liên kết xây dựng vùng nguyên liệu để bà con yên tâm canh tác. Sản phẩm độc đáo của Nam đang được hỗ trợ xét công nhận sản phẩm OCOP tỉnh An Giang năm 2020.