Kết quả tìm kiếm cho "tự gây tai nạn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 6162
Trong dịp Tết Nguyên đán, Cảnh sát tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu, bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường...
Nhiều người coi việc lơ đãng là thói quen xấu, nhưng nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho thấy những khoảng thời gian tâm trí "lang thang" có thể giúp não bộ giảm căng thẳng, làm sạch dịch não tủy và phục hồi khả năng sáng tạo.
Trong lúc đi dạo buổi sáng cùng vợ, một du khách Thái Lan 65 tuổi đã bị con voi tên Oyewan giẫm gây tử vong; người vợ kịp thời thoát thân sau khi lực lượng kiểm lâm xua đuổi con vật.
Lực lượng cứu hộ Indonesia ngày 2/2 tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Tây Java hôm 24/1, khi số người thiệt mạng đã tăng lên 80 người.
Chỉ vì tranh chấp một vài tấc đất, hai bên thiếu kiềm chế, dẫn đến xô xát gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án mạng vừa được Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử mới đây là một vụ việc đau lòng.
Nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong Nhân dân, thời gian qua, Công an tỉnh triển khai mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” và “Nhà tôi có vòi nước chữa cháy” trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Sau hơn 1 tháng thực hiện, các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân.
Chỉ từ 3 đến 5 phút hít phải khói độc, nạn nhân có thể bất tỉnh, thậm chí tử vong ngay cả khi ngọn lửa chưa bùng phát lớn.
Truyền thông Thái Lan đưa tin một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra sáng 30/1 tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Suphan Buri, miền Trung nước này, gây nhiều thương vong và thiệt hại nặng nề cho nhà máy cũng như các công trình xung quanh.
Đến hẹn lại lên, khi thời điểm nghỉ tết đến gần cũng là lúc các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, đặt khách sạn, mua vé máy bay để lừa đảo.
Tính đến ngày 28/1, số người thiệt mạng do vụ sạt lở đất ở tỉnh Tây Java, Indonesia đã tăng lên 38 người với hàng chục người vẫn còn mất tích.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc cho biết hàng trăm người di cư có thể đã thiệt mạng hoặc mất tích sau nhiều vụ đắm thuyền xảy ra gần đây ở Địa Trung Hải. Tổ chức này “hết sức quan ngại” trước các thông tin ban đầu và đang tiếp tục xác minh sự việc.
Không gian mạng đang trở thành “mặt trận không tiếng súng”, nơi thông tin sai trái, tin giả và các luận điệu xuyên tạc được phát tán với tốc độ chóng mặt, thủ đoạn ngày càng tinh vi. An Giang là địa bàn có vị trí chiến lược, đường biên giới dài giáp Campuchia càng phải chủ động giữ vững trận địa tư tưởng từ “mặt trận số”, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở.