Kết quả tìm kiếm cho "test nhanh kháng thể"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 323
Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ổn định, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp (DN) tại địa phương trở lại hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD), trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.
Ngày 11-11, đoàn giám sát của tỉnh, gồm: Sở Công thương An Giang Công an tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phòng Kinh tế-Hạ tầng TP. Long Xuyên, Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Châu Thành đã kiểm tra, giám sát công tác an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất- kinh doanh tại doanh nghiệp.
Ngày 9-11, Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2. Theo đó, Bộ Y tế áp giá tối đa có thể thanh toán cho các xét nghiệm. Nếu chi phí thực tế cao hơn mức này, các cơ sở y tế tự quyết toán phần chênh lệch.
Ngày 6-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Quyết định 2590/QĐ-UBND về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 5-11, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định phong tỏa tạm thời các xã, phường để triển khai xét nghiệm sàng lọc F0 trong cộng đồng khi số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở địa phương này liên tục tăng cao.
Mọi hoạt động phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đang diễn ra thận trọng. Các doanh nghiệp (DN), công ty dần khôi phục sản xuất theo phương án đã chuẩn bị sẵn từ trước để bước vào trạng thái bình thường mới. Sự trở lại của các DN đã kéo theo cơ hội việc làm cho người lao động (NLĐ), đòi hỏi đi kèm là đảm bảo môi trường làm việc an toàn, “4 xanh” để chủ động trước dịch bệnh tốt hơn, an toàn cho lao động cũng là an toàn cho môi trường sản xuất chung.
Đi qua những ngày dịch bệnh bùng phát dữ dội, người lao động không chỉ ảnh hưởng việc làm, thu nhập, đời sống, mà cả cách nhìn về mưu cầu “cơm, áo, gạo, tiền” cũng thay đổi ít nhiều. Đến nay, cả trong và ngoài tỉnh đã khởi động cuộc sống bình thường mới, hàng ngàn người trở về quê đợt vừa qua bắt đầu sắp xếp lại bài toán mưu sinh và tương lai của chính mình. Suy cho cùng, lựa chọn làm ở đâu thì mục đích cuối cùng vẫn là nguyện vọng có được công việc và đồng lương ổn định để đảm bảo cuộc sống.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII; Liên hoan hát Văn, hát chầu Văn tỉnh Bắc Giang; dự án tái dựng vở kịch kinh điển Chén thuốc độc của tác giả Vũ Đình Long kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật kịch nói Việt Nam (1921 - 2021)… Nhiều hoạt động văn hóa trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 “làm nóng” không gian văn hóa trong nước.
Khi Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ được triển khai thực hiện trong cả nước, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình. Trong đó, luôn đề cao tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó dịch trong mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan, lơ là song song với các biện pháp linh hoạt, quyết liệt trong thời gian tới.
Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ổn định, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp (DN) tại địa phương trở lại hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD), trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.
Mặc dù tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn còn phức tạp, cùng với lượng người về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh rất đông, tạo áp lực lớn, nhưng An Giang đã nhanh chóng, linh hoạt các phương án để chăm lo tốt nhất cho người dân và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Người dân được hỗ trợ kịp thời, chu đáo, tất cả nhằm mục tiêu chăm lo cho dân là trên hết, trước hết.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở An Giang đang được kiểm soát. Tuy nhiên, do dịch bệnh phức tạp, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu chúng ta chủ quan, mất cảnh giác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định: “Không phải cứ lập rào cản là chống được dịch. Lập rào mà người dân không có ý thức thì có thể gác 24/24 giờ không, có thể làm được cả tuần, cả tháng, cả năm không? Thế nên, phải tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rằng, dịch bệnh nguy hiểm, diễn biến nhanh, nhưng phòng dịch hơn chống dịch và tránh được lây nhiễm. Nếu thực hiện các biện pháp y tế tốt, bảo đảm y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở thì vẫn tránh và giảm được tử vong".