Kết quả tìm kiếm cho "thành phố Stuttgart"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 26
Một người đàn ông 34 tuổi đã cầm dao tấn công nhiều người trong trường Hamm-Lippstad, khiến 4 người bị thương, sau đó chạy vào một giảng đường và đã bị các sinh viên bên trong khống chế.
Sáng 26/3, đội tuyển Việt Nam đã tới sân bay Narita (Nhật Bản) sau hành trình di chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi nối chuyến sang đây.
Thời kỳ hỗn mang của MU có thể đã kết thúc ngay sau quyết định bổ nhiệm Ralf Rangnick vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền, sau đó là vai trò cố vấn trong 2 năm. Còn hơn cả một huấn luyện viên, người đàn ông 63 tuổi này còn là nhà chiến lược đại tài.
Cụm rạp với màn hình Imax lớn nhất thế giới sẽ chính thức ra mắt khán giả ngày 30-9 tại Đức, với bộ phim mở màn là tập mới nhất của series James Bond “No Time to Die”.
Kết quả cho thấy, các mẫu kiểm nghiệm đều không phát hiện ethylene oxide với phép thử có giới hạn phát hiện là 0,003 mg/kg, nhưng phát hiện ra chất 2-CE với các giá trị phát hiện từ 0,62-5,98 mg/kg.
Nhật Bản đi đầu trong cuộc cạnh tranh phát triển các ứng dụng, nhưng Đức lại là đối thủ nặng ký của cuộc đua máy tính lượng tử tiếp theo.
Sau một năm triển khai xây dựng và lắp đặt, ngày 15-6, máy tính lượng tử thương mại đầu tiên tại châu Âu đã được ra mắt tại Stuttgart, bang Baden-Württemberg của Đức. Máy tính do hãng IBM sản xuất đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ giới công nghiệp.
Bayern Munich đã phả hơi nóng vào gáy RB Leipzig sau trận thắng đậm Eintracht Frankfurt 5-0, trong khi Dortmund giành trọn 3 điểm ở trận derby vùng Rugr.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 270.755 ca mắc COVID-19 và 3.731 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 37,7 triệu người, trong đó có 1.081.109 bệnh nhân không qua khỏi.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Đức ngày 20-6, tình hình dịch COVID-19 tại nước này có diễn biến xấu đi sau khi chính quyền địa phương phát hiện một số ổ dịch mới với số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên tới hàng nghìn ca tại bang North Rhine-Westfalen.
Ngày 6-6, hàng chục nghìn người dân Đức đã xuống đường biểu tình để chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử dựa trên màu da sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd tại Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, 12 tình nguyện viên đầu tiên ở Đức đã được tiêm vaccine thử nghiệm phòng virus SARS-CoV-2.