Kết quả tìm kiếm cho "thêm 213 ca mắc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 119
Chiều 16/4, Bộ Y tế công bố 18.474 ca COVID-19 mới và 10 ca tử vong, đây cũng là số ca tử vong trung bình thấp nhất cả nước trong 6 tháng qua.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 6/3 cho biết số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt lên 142.136 F0; Bắc Giang và Hoà Bình bổ sung thêm 60.000 F0; Trong ngày có hơn 65.000 bệnh nhân khỏi; 87 ca tử vong.
Ngày 22-2, Việt Nam thêm 55.879 ca COVID-19, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 55.871 ca ghi nhận trong nước, tăng 9.010 ca so với ngày trước đó.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông tin, ngày 22-2, TP thêm 6.860 ca COVID-19, đây tiếp tục là số mắc cao nhất trong ngày từ trước đến nay tại Thủ đô.
Tính từ 16 giờ ngày 16-2 đến 16 giờ ngày 17-2, Việt Nam ghi nhận 36.200 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, Quảng Ninh có số mắc trong ngày tăng cao nhất.
Không chỉ phấn khởi khi người lao động (NLĐ) trở lại công ty làm việc sau kỳ nghỉ Tết với số lượng như mong đợi, các doanh nghiệp (DN) còn lì xì động viên, khơi dậy tinh thần thi đua làm việc đầu năm. Đặc biệt, nhiều DN lớn ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn tuyển dụng lao động phổ thông với chỉ tiêu hàng ngàn người, mở ra cơ hội việc làm kèm theo chính sách đãi ngộ hấp dẫn cho người dân trong tỉnh.
Tin tức dịch COVID-19 ngày 2-2: Hôm nay, cả nước giảm mạnh, chỉ còn 8.744 ca F0, Hà Nội vẫn có số bệnh nhân nhiễm cao nhất.
Chiều 27-1, Bộ Y tế công bố thêm 15.727 ca COVID-19, trong đó 15.672 ca ghi nhận trong nước.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 16.278 ca mắc mới COVID-19, nhiều nhất vẫn là Hà Nội với hơn 2.700 ca, đồng thời cả nước có 14.633 bệnh nhân khỏi bệnh và 233 ca tử vong.
Tối 6-1, Bộ Y tế ghi nhận 16.472 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố và ngoài ra Vĩnh Long bổ sung thêm 9.370 trường hợp F0.
Ngày 4-1, giới chức thành phố Rio de Janeiro của Brazil thông báo hủy các hoạt động lễ hội đường phố carnival do gia tăng số ca mắc mới COVID-19 liên quan biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh.
Năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden được coi là nhiều biến động. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia dự đoán nhà lãnh đạo Mỹ sẽ còn đối mặt với “cuộc chiến bầu cử giữa nhiệm kỳ” nhiều khó khăn trong năm 2022.