Kết quả tìm kiếm cho "thêm trên 115.200 ca mắc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 57
2023 là một năm đầy biến cố với những trận động đất thảm khốc và hai cuộc xung đột gây tác động toàn cầu, trong khi nền kinh tế thế giới phục hồi yếu sau đại dịch COVID-19, thử thách khả năng xoay xở của các quốc gia.
Mỗi năm hơn 200.000 người Việt tử vong vì bệnh lý tim mạch, gần gấp đôi bệnh ung thư. Ngoài những yếu tố truyền thống, có nhiều nguy cơ mới dẫn đến bệnh tim mạch
Số ca đột quỵ vẫn không ngừng tăng theo thời gian, nhưng mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện nay vẫn còn yếu và thiếu. Bệnh nhân đột quỵ phải "chạy đua" với thời gian để cứu lấy từng tế bào não. Do đó, cấp cứu ngoại viện cực kỳ quan trọng, khi mỗi giây đều rất quý giá. Nhiều bệnh nhân không may đã lỡ cơ hội cấp cứu trong “thời gian vàng”, tỷ lệ di chứng và tử vong sẽ rất cao.
Chiều 11-10, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, cả nước có 1.226 ca mắc mới Covid-19, tăng gần 200 ca so với hôm qua; một bệnh nhân tại Hải Phòng tử vong.
EU đang tăng cường nhập khẩu than từ các nước khác, đặc biệt là Nam Phi, để chuẩn bị rút khỏi các thị trường năng lượng của Nga.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 25-1 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 356.440.287 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.621.995 ca tử vong. Số ca hồi phục là 282.592.550 ca.
Chương trình Xuân Quê hương 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 22-1 (tức ngày 20 tháng Chạp), là sự kiện lớn thường niên, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi năm mới đến.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 12-10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 239.177.209 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4.875.901 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục hiện đã lên tới 216.424.254 người.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tuyệt đối bình tĩnh, tỉnh táo, không được lơ là, chủ quan, nóng vội, phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh.
Tính từ 18 giờ ngày 17-8 đến 18 giờ 30 phút ngày 18-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 8.788 ca ghi nhận trong nước.
Mở luồng xanh đường thủy và đường bộ, hình thành cổng thông tin kết nối cung - cầu, tăng năng lực bảo quản nông sản... là những giải pháp được nêu ra tại buổi làm việc trực tuyến giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) với Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía nam trong điều kiện dịch COVID-19 (Tổ công tác 970) và các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chiều 17-8.
Năm 2021, cơ quan thuế các cấp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục bùng phát tại nhiều khu vực trên toàn cầu với những biến chủng mới, nguy hiểm hơn, tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới.