Kết quả tìm kiếm cho "thả cá"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 238
Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) từ đầu năm 2023 đến nay đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị, trong đó có hơn 50 bệnh nhi nhập viện.
Sốt xuất huyết (SXH) là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm. Bệnh thường xảy ra quanh năm, mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh. Hiện, chưa có thuốc phòng ngừa và điều trị đặc hiệu. Người bị mắc bệnh lần đầu vẫn có thể tái mắc bệnh lần sau. Bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao, nếu không phát hiện sớm và điều trị tích cực, kịp thời.
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận gần 47.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong.
Chiều xuống chậm. Sông Kiến Giang ở hạ nguồn hiền hòa chảy qua phá Hạc Hải, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Phía xa, đàn chim tung cánh bay lên để lại những thanh âm rộn ràng giữa vùng phá đang vào vụ gặt. Anh Nguyễn Công Xuân vừa lái thuyền nhôm chở chúng tôi đến thăm vườn chim vừa giải thích "Chiều chiều, bầy chim le le thoát ra khỏi vùng lau sậy bay một vòng rồi trở về khi chạng vạng tối".
Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT, ngày 18/1/2022, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2018), có những quy định mới về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong đó, nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về nguồn lợi thủy sản, không sử dụng ngư cụ cấm, khai thác mang tính hủy diệt được chú trọng.
Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT, ngày 18/1/2022, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2018), có những quy định mới về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong đó, nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về nguồn lợi thủy sản, không sử dụng ngư cụ cấm, khai thác mang tính hủy diệt được chú trọng.
Ngày 14/6, Trung tâm Y tế huyện An Phú (tỉnh An Giang) triển khai chiến dịch diệt lăng quăng đợt 5 nhằm hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) 15/6 lần thứ 13, trên địa bàn 5 xã: Vĩnh Trường, Phước Hưng, Quốc Thái, Phú Hội và Phú Hữu.
Nhờ duy trì tốt hoạt động thả cá kết hợp tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm khai thác thủy sản, An Giang đang góp phần bổ sung, phục hồi nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm. Để đạt hiệu quả cao hơn, đòi hỏi sự chung tay cùng ý thức của cả cộng đồng.
Trong 2 ngày 28 và 29/3, Trung tâm Y tế huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng đợt I/2023.
Với giá bán dao động từ 70.000 - 150.000 đồng/kg, cá thát lát cườm trở thành đối tượng thủy sản giúp nhiều ngư dân thu được lợi nhuận cao ngay từ vụ nuôi đầu tiên. Chính từ đó, phong trào nuôi loài cá này phát triển rầm rộ khắp khu vực ĐBSCL thời gian qua.
Năm qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) An Giang đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nên toàn thể công chức các cơ quan THADS trên địa bàn đều thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch...
Ngày 16/3, lãnh đạo Đồn Biên phòng Lăng Cô (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, một ngư dân trong quá trình đánh bắt thủy sản ở đầm phá ven biển thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đã phát hiện cá thể vích (rùa biển) mắc lưới, đưa vào bờ. Cá thể vích này sau đó được thả trở lại môi trường tự nhiên.