Thả cá thể vích quý hiếm nặng khoảng 100 kg về biển

16/03/2023 - 14:19

Ngày 16/3, lãnh đạo Đồn Biên phòng Lăng Cô (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, một ngư dân trong quá trình đánh bắt thủy sản ở đầm phá ven biển thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đã phát hiện cá thể vích (rùa biển) mắc lưới, đưa vào bờ. Cá thể vích này sau đó được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng hơn 3 giờ ngày 16/3, ông Phạm Thanh (sinh năm 1965, trú ở Tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô) khi đang làm nghề bủa lưới đáy trong đầm Lăng Cô đã phát hiện cá thể vích, trọng lượng khoảng 100 kg bị mắc vào lưới đáy. Sau đó, ông Thanh đã cùng mọi người đưa cá thể vích vào bờ và báo cáo chính quyền địa phương.

Sau khi nắm bắt thông tin, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Lăng Cô, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã làm thủ tục để tái thả cá thể vích này trở lại môi trường biển.

Vích là loài rùa biển, có tên khoa học là Lepidochelys olivacea. Đây là loài động vật đặc biệt quý hiếm, thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách loài bị đe dọa tuyệt chủng, pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển.

Theo TTXVN