Kết quả tìm kiếm cho "thay đổi địa giới"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 15388
Trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước về nghiên cứu thực hiện các cam kết tại COP26 của một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam, ngày 5/12, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững phối hợp với Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Điều chỉnh chính sách nhằm thực hiện các cam kết COP26 ở các nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam”.
Với mức tăng GDP 8,23% trong quý 3/2025, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu 6 nền kinh tế lớn nhất Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, vượt qua Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore.
Với diện tích và dân số lớn, công tác phòng, chống HIV/AIDS tại An Giang có nhiều cơ hội đi kèm thách thức.
Nghệ tây, hay saffron, được xem là một trong những loại gia vị và dược liệu đắt đỏ nhất thế giới. Saffaron nổi tiếng nhờ nhiều tác dụng đối với sức khỏe và sắc đẹp. Tại xã Ikniouen, thuộc tỉnh Tinghir ở miền Đông Maroc, hoạt động trồng nghệ tây đang phát triển mạnh trong những năm gần đây, trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân địa phương.
Mới đây, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026–2030.
Bản tin nông sản hôm nay (5/12): Giá hồ tiêu tăng nhẹ; giá cà phê giảm mạnh, giảm từ 1.700 đến 1.900 đồng/kg.
Giữa vẻ yên bình của xã biên giới Giang Thành (tỉnh An Giang) là những chuyển biến sâu sắc, khi phụ nữ Khmer ngày càng tự tin vươn lên, bảo vệ mình và con trẻ. Những đổi thay ấy bắt nguồn từ hành trình bền bỉ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã trong thực hiện dự án bình đẳng giới và giải quyết vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em.
Nhiều năm qua, nông dân xã Sơn Kiên (tỉnh An Giang) sinh sống chủ yếu dựa vào cây lúa. Gần đây, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, mở ra hướng phát triển mới.
Diễn ra từ ngày 19 đến 24/12/2025 tại quảng trường khu Golden City (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), Hội chợ Nông nghiệp, nông sản xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại của khu vực.
Trong tháng 12/2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; không khí lạnh có xu hướng gia tăng, có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở phía Bắc.
Trước mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 như cam kết tại Hội nghị COP26 năm 2021, thị trường tín chỉ carbon là công cụ chính sách then chốt, giúp thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế thị trường.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 45/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.