Kết quả tìm kiếm cho "thuốc kháng virus HIV mới"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 76
Công ty Shionogi ở Osaka, Nhật Bản đã bắt tay thử nghiệm lâm sàng loại thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 uống một lần mỗi ngày và sẽ vô hiệu hóa virus trong chưa đầy 1 tuần.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Từ ngày 1-7-2021, có 6 chính sách mới về BHYT có hiệu lực thi hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia BHYT.
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Cư trú năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng chống HIV/AIDS và Luật Thỏa thuận quốc tế sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 tới.
Ngày 30-12, Bộ Y tế đã bình chọn và công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam trong năm 2020.
Theo ước tính, Việt Nam hiện có khoảng 250.000 người nhiễm HIV còn sống, nhưng chỉ có 210.000 người biết được tình trạng nhiễm HIV của mình. HIV luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi vẫn còn nhiều người chưa được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy, việc triển khai điều trị PrEP chính là một trong những “vũ khí” tối ưu góp phần hạn chế HIV lây lan.
Việt Nam lần đầu ghi nhận một trường hợp nhiễm HIV vào tháng 12 năm 1990. Đến nay, người phụ nữ này vẫn đang sống khỏe mạnh.
Thuốc kháng virus (ARV) là giải pháp hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe của người nhiễm HIV và bảo vệ cộng đồng khỏi sự lây lan của dịch. Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là cách tốt nhất để người nhiễm HIV có thuốc kháng virus (ARV) liên tục và suốt đời. Hiện nay, các bệnh nhân điều trị bằng thuốc ARV tài trợ miễn phí; thời gian tới, khi tài trợ không còn thì BHYT được xác định là giải pháp duy nhất để cung cấp thuốc ARV bền vững cho người nhiễm HIV.
Ông Brown sinh ngày 11-3-1966, nổi tiếng với biệt danh "Bệnh nhân Berlin," năm 2007, tại thủ đô của nước Đức, ông đã được các bác sỹ chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Washington, Mỹ đang phát triển một loại vaccine chống virus SARS-CoV-2 có thể nhỏ qua mũi. Theo công bố mới nhất, vaccine này có hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh ở chuột.
Năm người khỏi bệnh Covid-19 đã tình nguyện hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 thể trung bình, nặng hoặc nghiêm trọng. Các trường hợp này sẽ được xét nghiệm, sàng lọc kỹ lưỡng, nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thì sẽ được hiến huyết tương.
Việc kết hợp thuốc điều trị virus HIV không mang lại hiệu quả trong điều trị cho các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã nhập viện.
Zulia đang là tâm dịch mới của Venezuela với 590 ca mắc COVID-19, 10 trường hợp đã tử vong, trong khi trên cả nước mới chỉ ghi nhận 4.048 ca bệnh, 35 người tử vong.