Kết quả tìm kiếm cho "tiêm phòng vắcxin"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 234
Tính đến 21 giờ ngày 31-1, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 103.219.722 ca mắc COVID-19, Hàn Quốc, Myanmar, Australi quyết định gia hạn biện pháp hạn chế và giãn cách xã hội.
Trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận thêm 5.298 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 14 ca tử vong.
Khép lại tháng 1-2021, giá cả hai loại dầu chủ chốt đều tăng xấp xỉ 8%. Phiên giao dịch đầu tuần (25-1), giá dầu thế giới tiến 1%, nhờ tâm lý lạc quan về các biện pháp kích thích mới cho kinh tế Mỹ.
Astra Zeneca cam kết cung cấp cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều trong năm 2021, dự kiến quý 1 năm nay, vắcxin của Astra Zeneca có mặt tại Việt Nam và được tiêm cho người dân.
Cơ quan Y tế công cộng vùng England nêu rõ vắcxin của AstraZeneca tạo ra phản ứng miễn dịch đảm bảo cho người cao tuổi, mặc dù dữ liệu về mức độ bảo vệ chính xác không đồng đều.
Ngày 28-1, Mexico ghi nhận thêm 1.506 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 155.415 người.
Australia phát hiện ra 2 phân tử có thể cứu nhiều bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2; thuốc plitidepsin của Tây Ban Nha có thể ức chế virus, Nga có kế hoạch sản xuất thuốc điều hòa miễn dịch.
Sputnik lý giải "bí quyết" để Việt Nam từ một nước nghèo đã bứt phá ngoạn mục trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, y tế, giáo dục, quân sự, ngoại giao và khẳng định vị thế mới trên trường quốc tế.
Cơ chế này sẽ giúp các quốc gia nghèo có được vắcxin trước khi sáng kiến COVAX - chương trình toàn cầu nhằm đảm bảo phân phối vắcxin COVID-19 trên toàn thế giới - có hiệu lực hoàn toàn.
Đại biểu đến từ các viện nghiên cứu cũng đã thảo luận và đề ra một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn hậu COVID-19 dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Triển vọng phân phối công bằng số lượng vắcxin đang tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng, trong bối cảnh chương trình chia sẻ vắcxin COVAX dự kiến triển khai tiêm chủng từ tháng 2 tới.
Các nhà khoa học Nga đã phát hiện hơn 50 loại protein khác nhau trong bộ gene của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, điều này sẽ góp phần tạo ra vắcxin bảo vệ cơ thể tốt hơn trước sự tấn công của virus.