Kết quả tìm kiếm cho "tiêu thụ xe môtô"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 281
Lợi dụng lòng tin của vợ chồng gia chủ, Huỳnh Văn Tính (sinh năm 2001, ngụ khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lén lút lấy trộm 500 triệu đồng. Lòng tham đã đưa Tính vào tù.
Những năm qua, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Đặc biệt, nhiều tổ, chốt được bố trí trên tuyến biên giới, kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đó, hạn chế đáng kể hoạt động buôn lậu trên địa bàn, không còn điểm nóng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.
An Giang có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài gần 100km, có nhiều kênh, rạch, đường mòn, lối mở và nhiều khúc sông chung. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng đai vác hoặc sử dụng xuồng máy chạy với tốc độ cao vận chuyển hàng hóa nhập lậu, nhất là thuốc lá điếu về tập kết tại các khu vực, bãi đất trống sát biên giới. Khi gặp thời cơ thuận lợi, các đối tượng sử dụng xe ôtô, môtô vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.
Chiều tối 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang, cho biết, đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Phương (sinh năm 1984, ngụ khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Chiều 14/4, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP tỉnh An Giang”. Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang chủ trì hội nghị.
UBND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 cuối năm 2022 để trả lời. Báo An Giang lược trích nội dung cơ bản thông tin đến bạn đọc.
“Để giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT), năm 2023, các cấp, ngành cần quán triệt, thực hiện tốt các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Tập trung đề ra các giải pháp kéo giảm TNGT hiệu quả…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh An Giang Lê Văn Phước chỉ đạo.
Những năm qua, xe đạp đường trường An Giang khẳng định vị thế là một trong những đơn vị mạnh nhất cả nước, khi giành thứ hạng cao tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng những bổ sung và đổi mới về nhân sự, đội tuyển xe đạp đường trường nam, nữ tỉnh An Giang đều hướng đến mục tiêu xa hơn trong năm 2023…
Để thực hiện hiệu quả Năm An toàn giao thông (ATGT) 2023, ngay từ đầu năm, Ban ATGT tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông…
Thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trước, trong, sau Tết và các lễ hội năm 2023, các cấp, ngành, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp.
Trước thềm xuân Quý Mão 2023, UBND xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao hấp dẫn, phục vụ cán bộ và người dân địa phương. Trong đó, Giải xe đạp mừng Đảng - mừng xuân 2023 hứa hẹn là điểm nhấn, mang đến khí thế hào hứng cho xã anh hùng.
Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh An Giang ban hành công văn về việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội xuân trên địa bàn.