An Giang nỗ lực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

01/02/2023 - 07:00

 - Để thực hiện hiệu quả Năm An toàn giao thông (ATGT) 2023, ngay từ đầu năm, Ban ATGT tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông…

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và các bộ, ngành Trung ương kịp thời, đầy đủ, phù hợp với điều kiện của địa phương. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xác định công tác đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên, nên chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề, xác định mục tiêu, nhiệm vụ làm cơ sở hoạt động cho cả năm, như: Phát động thi đua đảm bảo trật tự ATGT; kế hoạch phòng, chống ùn tắc giao thông; gắn trách nhiệm người đứng đầu của ngành, địa phương trong việc quản lý, điều hành công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Ban ATGT tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan thành viên và địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, như: Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; không chở quá số người quy định; không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; những quy định pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy đến các đơn vị, doanh nghiệp vận tải và người dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân khi tham gia giao thông, nhất là các biện pháp phòng tránh TNGT…

Phương tiện giao thông đến An Giang tăng cao sau Tết Nguyên đán

Dù đã nhận định tình hình và triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, gắn chặt với công tác phòng, chống tội phạm nhưng tình hình TNGT trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 20/1 đến 26/1) diễn biến phức tạp, khi toàn tỉnh xảy ra 5 vụ TNGT (tăng 150% số vụ so cùng kỳ năm 2022), làm 3 người chết (tăng 50%), 4 người bị thương (tăng 400%).

Theo Ban ATGT tỉnh, vào những ngày nghỉ Tết, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng, nhất là trên tuyến Quốc lộ 91 và một số tuyến đường tỉnh, nên lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã kịp thời triển khai phương án cùng công an các địa phương bảo đảm trật tự ATGT. Do đó, giao thông diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tình trạng đua xe trái phép. Trong thời gian trên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 277 ca tuần tra kiểm soát, với 1.291 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 471 trường hợp vi phạm (181 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn); tạm đình chỉ hoạt động 255 phương tiện các loại.

Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh An Giang Nguyễn Thành Luân cho biết, khoảng thời gian sau Tết, khi nhu cầu đi lại của người dân duy trì ở mức cao, Ban ATGT tỉnh, các cơ quan thành viên và UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông. Đặc biệt, triển khai hiệu quả các giải pháp, phương án phân luồng giao thông và bảo đảm ATGT, nhằm bảo đảm cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn tại các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn, nguy cơ cao ùn tắc giao thông, như: Bến phà An Hòa (TP. Long Xuyên), bến phà Tân Châu, bến phà Châu Giang, khu vực miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc) và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường phức tạp về ATGT. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra, rà soát, tăng cường bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; sửa chữa kịp thời công trình hư hỏng, bổ sung, chỉnh trang hệ thống cột tiêu, biển báo, đèn tín hiệu giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT tại công trình đang thi công, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Sở Giao thông vận tải An Giang yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về trật tự ATGT; có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp. Các bến xe, bến phà, bến khách ngang sông phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, hoạt động của điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, kịp thời chỉ đạo, giải quyết, khắc phục sự cố, tai nạn, vướng mắc xảy ra…

LÊ HOÀNG