Kết quả tìm kiếm cho "top 60 tài năng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 317
Các nhà quan sát dự báo, sau năm 2025 bùng nổ có thể sẽ còn nhiều khó khăn trong vài năm liên tiếp. Giới làm phim tại Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với những bước đi dài hơi hơn.
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
Yêu cầu này được đặt ra trong Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước vừa được ban hành. Mục tiêu khác là đến 2030 có 3 ngân hàng Việt Nam lọt top 100 châu Á.
Sáng 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương do Chính phủ tổ chức.
Tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), cứ 10 sinh viên thì có đến 6 em không thể tốt nghiệp đúng hạn. Có nhiều lý do cho tình trạng này, đặc biệt là chuẩn đầu ra tiếng Anh.
Cờ vua là môn thể thao trí tuệ, rèn luyện khả năng tập trung, tư duy logic, cải thiện trí nhớ, chi phí đầu tư không nhiều. Với nhiều lợi ích như vậy, môn cờ vua ngày càng có sức hút và lan tỏa sâu rộng trong đời sống, nhất là lứa tuổi học sinh.
Các thảm họa khí hậu đã gây thiệt hại cho thế giới hơn 120 tỷ USD trong năm 2025, song con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều thiên tai chết người tại các quốc gia nghèo không được thống kê đầy đủ.
Nhờ chuyển đổi cây trồng theo hướng sản xuất an toàn, nhiều hộ nông dân Bắc Ninh trồng cam, bưởi, đã đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, nâng cao thu nhập và từng bước làm giàu từ nông nghiệp.
Bài viết của Tiến sỹ Vũ Hải Quang nhìn lại chặng đường 365 ngày qua một cách toàn cảnh và đa chiều, từ những bước tiến về khoa học công nghệ đến sự chuyển biến trong tư duy quản trị.
Chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025) đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.
Tối 13/12/2025, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Vượt qua khó khăn, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% năm 2024. Qua đó vẫn duy trì đà tăng trưởng và giữ vững vị thế trong tốp 3 cường quốc xuất khẩu dệt may thế giới. Trao đổi với báo chí, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, kết quả trên không đơn thuần là sự tăng trưởng về lượng, mà là bằng chứng cho thấy một sự chuyển mình mang chiều sâu văn hóa và công nghiệp theo hướng xanh hóa.