Đảm bảo tiến độ thi công các công trình APEC

22/07/2026 - 09:45

 - Giữa nắng gắt và những cơn mưa bất chợt ở Phú Quốc, hơn 3.000 kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, duy trì nhịp thi công “3 ca, 4 kíp” để đưa các công trình phục vụ APEC 2027 về đích đúng tiến độ.

Toàn cảnh đại công trường Trung tâm Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc nhìn từ trên cao. Nhiều hạng mục trọng điểm đang đồng loạt tăng tốc thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 31/3/2027.

Nhịp “3 ca, 4 kíp”

Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC - “trái tim” của tổ hợp APEC, không khí thi công diễn ra vô cùng khẩn trương. Từng tốp công nhân, từng ca máy nối nhau làm việc không ngơi nghỉ. Tiếng máy cắt, máy hàn, tiếng cẩu tháp vang lên suốt ngày lẫn đêm. Ông Lê Hữu Nhân là quản lý an toàn của Coteccons - nhà thầu thi công dự án cho biết công trường đang huy động lực lượng nhân sự rất lớn. “Hiện công trường chưa xảy ra sự cố nào đáng tiếc. Chúng tôi duy trì nhịp độ “3 ca, 4 kíp” xuyên suốt, với hơn 3.000 công nhân tham gia tất cả các khâu, riêng đội ngũ thi công kết cấu khoảng 2.000 người”, ông Nhân cho biết.

Theo ông Nhân, đơn vị đang đồng thời triển khai hai dự án tại khu vực là Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ. Riêng công trình phục vụ APEC cần khoảng 2.000 công nhân. Trên công trường hiện có 14 cẩu tháp, gần 100 thiết bị nặng cùng gần 100 đầu xe ben, xe ủi hoạt động liên tục để vận chuyển vật liệu, đất đá. Ông Nhân cho biết: “Khó khăn lớn nhất với chúng tôi là thời tiết. Những cơn mưa bất chợt ở đảo ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công ngoài trời”. Dù vậy, các mốc tiến độ quan trọng vẫn được giữ vững. Mặt ngoài công trình dự kiến hoàn thiện vào ngày 30/10/2026 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào ngày 31/3/2027.

Đi dọc công trường, có thể thấy rõ diện mạo từng hạng mục đang thành hình từng ngày. Tại khu S2 - nhà thi đấu đa năng, phần kết cấu đã hoàn thành hơn 90%, đội thi công đang khẩn trương lắp dựng kết cấu thép và hoàn thiện công trình. Khu S3 - trung tâm hội nghị đã hoàn thành hơn 95% phần kết cấu, các đội đang tập trung hoàn thiện và lợp mái. Riêng khu S4 - casino đã thi công đến sàn tầng 22 và tiếp tục hoàn thiện cuốn chiếu theo từng tầng.

Hàng ngàn kỹ sư, công nhân cùng máy móc hoạt động liên tục theo nhịp “3 ca, 4 kíp”. Mọi nguồn lực được huy động tối đa, tiến độ được theo dõi sát sao từng ngày để bảo đảm công trình cán đích đúng kế hoạch.

Hàng trăm công nhân thi công Trung tâm Hội nghị APEC 2027. Ảnh: THỤY DU

Bám công trường

Không chỉ là nơi hội tụ của máy móc, thiết bị hiện đại, đại công trường APEC còn là nơi hội tụ của hàng ngàn người lao động từ nhiều địa phương. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một lý do để bám trụ giữa nắng gió đảo ngọc, cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa công trình về đích đúng hẹn.

Chị Thị Nương quê ở xã Định Hòa, gắn bó với công trường từ khi dự án khởi công và hiện đảm nhận việc dọn dẹp, hoàn thiện công trình từ tháng 11/2025. Vợ chồng chị cùng ra đảo mưu sinh, để lại hai con trai 14 tuổi và 12 tuổi cho ông bà nội chăm sóc, ít có dịp về thăm nhà. “Chúng tôi làm việc 8 tiếng mỗi ngày, tăng ca thêm 5 tiếng là chuyện thường. Tùy hôm mà việc nhiều hay ít”, chị Nương kể.

Với mức lương 15 - 16 triệu đồng/tháng, cùng khoản thu nhập từ chồng nhận khoán việc khoảng 17 - 18 triệu đồng/tháng, gia đình chị Nương bám trụ công trường để lo cho các con học hành. Hiện chị thuê nhà trọ bên ngoài, trong khi khu lán trại do đơn vị thi công bố trí có sức chứa tới 3.000 chỗ. Riêng khu lán của Coteccons đáp ứng khoảng 600 chỗ ở cho công nhân.

Anh Lương Hoài Tuấn Vũ quê TP. Cần Thơ đang miệt mài với công việc gia công thép tại khu vực S4. Ra đảo làm việc từ tháng 7/2025, để lại con nhỏ 7 tuổi ở quê, anh hiện thuê trọ gần khu vực Cầu Sấu để thuận tiện đi lại. “Ca làm việc thường từ 7 - 11 giờ, nghỉ trưa rồi làm tiếp từ 13 - 17 giờ, nghỉ 30 phút rồi tăng ca đến 20 giờ. Hôm nào công việc gấp thì làm đến 23 - 24 giờ mới nghỉ”, anh Vũ nói.

Với thu nhập khoảng 16 - 17 triệu đồng/tháng, anh Vũ chấp nhận làm việc bất kể nắng mưa, ngày đêm. Từ ngày ra đảo đến nay, anh chưa một lần về quê. Dịp Tết Nguyên đán năm 2026 anh cũng ở lại làm việc xuyên suốt 10 ngày, với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ngày Tết.

Bứt tốc bằng công nghệ

Theo lãnh đạo Sun Group, thách thức lớn nhất của các dự án tại Phú Quốc không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà còn ở đặc thù địa lý của đảo. Việc đưa vật liệu, thiết bị hay nhân lực ra đảo luôn tốn nhiều thời gian và chi phí hơn so với đất liền. Vì vậy, thay vì chỉ mở rộng quy mô thi công, tập đoàn lựa chọn thay đổi cách xây dựng, đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung vật liệu truyền thống, tăng tỷ lệ cấu kiện sản xuất sẵn và rút ngắn thời gian thi công tại hiện trường.

Bên cạnh các giải pháp đã được áp dụng như hệ cốp pha gangform, ván khuôn nhôm hay kết cấu bê tông ứng lực, Sun Group đang hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để đưa các công nghệ mới vào hệ sinh thái xây dựng. Modular Construction - mô hình được ví như “lắp ráp Lego” trong xây dựng là công nghệ được ưu tiên nghiên cứu hàng đầu. Các phòng khách sạn, phòng tắm hay từng mô đun công trình được sản xuất hoàn chỉnh trong nhà máy, kiểm định chất lượng trước khi vận chuyển ra Phú Quốc để lắp ghép tại công trường, nhờ đó thời gian thi công có thể rút ngắn từ 30 - 60%, đồng thời, giảm đáng kể khối lượng công việc phải thực hiện ngoài hiện trường, hạn chế chất thải xây dựng và giảm tác động đến môi trường.

Song hành với mô hình mô đun là phương pháp thiết kế để sản xuất và lắp ráp (DfMA), giúp kiểm soát chất lượng tốt hơn, tăng khoảng 60% năng suất và rút ngắn khoảng 30% tiến độ thi công. Công nghệ BIM cũng được tích hợp vào quá trình thiết kế và quản lý thi công, cho phép đồng bộ dữ liệu giữa thiết kế, sản xuất và lắp ráp, qua đó hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý dự án.

Lãnh đạo Sun Group cho biết cụm công trình phục vụ tổ chức Hội nghị APEC là dự án trọng điểm mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn xây dựng 157.375m² với 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, sở hữu không gian triển lãm - ballroom vượt nhịp 81m không cột, diện tích 11.050m², vượt qua ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum ở Las Vegas (10.220m²). Công trình có thể tổ chức sự kiện cho tới 10.000 người, không gian tiệc cho 5.000 người, khu Dinner Show sức chứa 2.000 chỗ ngồi do Cirque du Soleil dàn dựng và trung tâm báo chí quốc tế đáp ứng khoảng 3.000 - 4.000 phóng viên tác nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà biểu diễn đa năng có tổng diện tích sàn xây dựng 67.720m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ ngồi, do các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu của Mỹ như SOM và Apeiro tham gia thiết kế. Công trình mang hình khối tròn tượng trưng cho trời, đặt cạnh khối vuông của Trung tâm Hội nghị tượng trưng cho đất, cùng 50 cột trụ tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Cùng với Công viên APEC lấy cảm hứng từ mái đình làng biển, toàn bộ tổ hợp đang dần thành hình giữa những ngày công trường rực rỡ ánh đèn thi công xuyên đêm.

THỤY DU