Kết quả tìm kiếm cho "trẻ em Khmer"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 291
Sáng 20-3, tại xã Lê Trì (huyện Tri Tôn), Tỉnh đoàn An Giang kết hợp Công ty Điện lực An Giang tổ chức ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ I và phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.
Từ khi còn là sinh viên năm nhất, cô gái trẻ Châu Nguyễn Phi Oanh (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã có ý tưởng kinh doanh những món ăn đặc sản của quê, do chính gia đình làm ra. Nghĩ là làm, Phi Oanh mang bánh canh bột xắt, bò viên, các sản phẩm từ cây thốt nốt, như: Trái tươi, bánh bò thốt nốt… từ quê lên chào bán cho người phố thị.
Thêm 300 phần quà cho bà con nghèo huyện Tri Tôn Ngày 16-2, Ban Xã hội - Từ thiện xã Tam Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã đến huyện Tri Tôn trao tặng 300 phần quà cho bà con nghèo (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer) 2 xã Ô Lâm, Lê Trì và thị trấn Ba Chúc.
Ngày 31-1, nhân chuyến đưa bệnh nhân về An Giang, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) đã đến Bệnh viện Sản-Nhi An Giang trao 1.000 hộp sữa đặc có đường cho các bệnh nhân nhi.
Đa phần học sinh Trường THCS Ô Lâm (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là con em đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, có cuộc sống khó khăn, nguy cơ bỏ học giữa chừng cao. Ngoài nguồn lực được phân bổ, nhà trường hỗ trợ điều kiện học tập, tiếp sức cho các em thêm động lực, nuôi dưỡng ước mơ qua từng con chữ.
Dịch bệnh khiến không ít người dân mất thu nhập, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer. Đặc biệt, con em của họ đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh, càng nặng gánh kinh tế trên vai. Góp ý kiến đến Quốc hội, cử tri tỉnh nhà đề nghị bổ sung, mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ trong đại dịch COVID-19 là học sinh, sinh viên người DTTS Khmer; mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ là “Xã thuộc khu vực 1”; xem xét không thu học phí có thời hạn đối với sinh viên trường cao đẳng, đại học... Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa trả lời ý kiến, kiến nghị trên.
Đó là anh Huỳnh Quốc Hùng (ngụ xã Châu Lăng, công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn). Ngoài làm tốt nhiệm vụ tại đơn vị, anh Hùng còn đứng ra vận động nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người dân gặp khó khăn ổn định cuộc sống.
Sau thời gian dài chỉ bán mang về, từ ngày 20-12, hàng quán kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh An Giang được phép phục vụ tại quán (ngoại trừ bia, rượu) với quy mô 50% công suất và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận ở các địa phương, người dân chấp hành quy định, thực hiện thông điệp “5K”, đảm bảo khoảng cách an toàn, không chủ quan trước dịch bệnh...
Xác định vaccine là một trong những “vũ khí” quan trọng để phòng ngừa COVID-19, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đang đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên, nhất là đối tượng có nguy cơ, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, người lao động xa quê trở về. Đồng thời, khẩn trương tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi để các em được đến trường học trực tiếp.
Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Với mục đích chia sẻ khó khăn với người nghèo, nhiều cá nhân, doanh nghiệp thực hiện những việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Người có tiền góp tiền, người có rau góp rau, người góp nhu yếu phẩm ủng hộ, cùng nhau nấu cơm, phát cháo miễn phí… Những tấm lòng thiện nguyện đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp người dân an tâm chống dịch, góp sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Để giúp nhân dân, người lao động (NLĐ) địa phương vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Y tế Campuchia ngày 3-11 đã đồng ý cấp phép sử dụng thí điểm thuốc kháng virus Molnupiravir trong trường hợp điều trị khẩn cấp cho các bệnh nhân COVID-19.