Kết quả tìm kiếm cho "trẻ em Khmer"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 284
Chiều 10/12, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phối hợp cùng UBMTTQVN và các đoàn thể xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức tặng 200 phần quà cho bà con dân tộc thiểu số Khmer thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở xã Châu Lăng.
Nhiều người biết về cây thốt nốt – biểu tượng đặc trưng cho vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang). Bằng chất liệu từ những chiếc lá non của cây thốt nốt, Nghệ nhân ưu tú Võ Văn Tạng (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) đã “phù phép”, tạo ra dòng tranh lá thốt nốt “có một không hai”…
Ngày 1/12, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, UBND TX.Tịnh Biên phối hợp Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Việt Nam tổ chức trao tặng sữa cho trẻ em ở phường An Phú (TX Tịnh Biên).
Giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường cao… Từ đó, cơ bản rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, vùng miền, đô thị và nông thôn. Đây là nỗ lực của chính quyền các cấp cùng chính sách của nhà nước kịp thời, phù hợp dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta.
Là “Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, nhiều thầy, cô giáo được vinh danh vì sự tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh. Thầy Nguyễn Minh Toàn (dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, Trường THCS - THPT Cô Tô, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là tấm gương như thế.
Nằm trên địa bàn vùng khó khăn của thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn), Trường Mầm non Cô Tô luôn nỗ lực vượt qua khó khăn. Hệ thống trường, lớp học được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đảm bảo điều kiện tối thiểu để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.
Từ ngày 6 - 13/11, Phòng Dân tộc phối hợp Phòng Tư pháp huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho khoảng 500 bà con là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, đang sinh sống trên địa bàn 5 xã đặc biệt khó khăn của huyện Tri Tôn, gồm: Châu Lăng, An Tức, Lê Trì, Ô Lâm và Núi Tô.
Thời gian qua, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã góp phần tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh 63 tỉnh, thành được các địa phương thông báo trong khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024.
Ngày 22/10, Đảng ủy, UBND xã An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) kết hợp đoàn phật tử chùa Bửu Quang (quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và Nhóm Thiện nguyện Liên Két (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ trao "Ngôi nhà mơ ước" và tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số Khmer ở xã An Tức. Tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng.
Chợ có không gian nhỏ, chỉ hơn chục tiểu thương, nhưng rất xôm tụ náo nhiệt. Điều thú vị là ở những phiên chợ này, người bán và người mua giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Khmer. “Khách lạ” ghé qua chỉ có thể sử dụng vài từ tiếng Kinh quen thuộc hoặc cần đến “thông dịch viên”.
Mỗi ngày, nhóm bạn Phạm Văn Huyện, Salon TH (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đóng quân cố định tại xã Núi Tô (gần Trường Tiểu học Núi Tô) để hớt tóc miễn phí cho người dân.