Kết quả tìm kiếm cho "tuyển sinh 1200 chỉ tiêu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 26
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2023 với ba mức điểm thành phần.
Sau khi biết điểm thi, thí sinh đăng ký xét tuyển từ ngày 5 đến 28-4. Đây là một trong những phương thức xét tuyển sớm được nhiều trường sử dụng.
“Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự năng động, linh hoạt trong lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các đoàn thể và tầng lớp nhân dân, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cơ bản vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và ổn định cuộc sống nhân dân” - Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều nhận định.
Cùng với nguồn vốn nhà nước, xã Bình Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) huy động tốt nguồn lực ngoài xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Cách làm này không chỉ giúp địa phương từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Ngày 9/6, Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) đã công kết quả Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2023 - QS WUR 2023.
Trường Đại học FPT vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2022. Điểm mới nhất là Trường chấp thuận thí sinh ứng tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Nhiều trường đại học khối ngành Y Dược thông báo xét tuyển bổ sung sau khi kết thúc tuyển sinh đợt 1 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.
Các trường Đại học (ĐH) như ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Mỏ - Địa chất vừa công bố đề án tuyển sinh. Trong đó, có những điểm mới nhằm tiệm cận sâu năng lực thí sinh.
Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021. Theo đó năm này trường xét tuyển theo 6 phương thức.
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên giải trình và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XIV, sáng 10-11.
Thủ tướng kêu gọi trong bối cảnh kinh tế khó khăn do tác động bởi dịch bệnh, thiên tai, phải có cách làm chủ động, cố gắng huy động được nhiều nguồn lực và sử dụng nguồn lực hỗ trợ hiệu quả hơn nữa.
Hiện tại, doanh nghiệp ứng phó bằng việc chuyển hướng sang hành động chiến lược, nhất là tập trung vào thiết kế lại sản phẩm, dịch vụ phù hợp với thực tế mới.