Kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn phục hồi và phát triển

25/10/2022 - 07:12

 - “Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự năng động, linh hoạt trong lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các đoàn thể và tầng lớp nhân dân, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cơ bản vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và ổn định cuộc sống nhân dân” - Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều nhận định.

9 tháng của năm 2022, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định, góp phần giữ nhịp cho tăng trưởng chung của huyện. Công tác chỉ đạo sản xuất tiếp tục được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Công tác khuyến nông, khuyến ngư được các cấp, ngành quan tâm, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân trong phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vượt kế hoạch, giá trị sản xuất bình quân 148 triệu đồng/ha/năm đất nông nghiệp, đạt 72,2% chỉ tiêu. Nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp (DN), được người dân, DN đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp được triển khai, nhân rộng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ đã phục hồi và đang trên đà phát triển. Đến tháng 9/2022, đã phát triển mới 63 DN, đạt 165,8% (vượt 162% so cùng kỳ). Ngoài ra, địa phương còn tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh, mời gọi đầu tư phát triển du lịch. Lượng khách tham quan và lưu trú đạt 156.000 lượt, tăng 9.000 lượt so cùng kỳ năm 2021. Các cấp chính quyền đã chủ động điều hành, quản lý chặt chẽ ngân sách, đáp ứng yêu cầu kinh phí cho triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Đến nay, tổng thu ngân sách theo dự toán năm 2022 đạt gần 520 tỷ đồng, đạt 74% chỉ tiêu nghị quyết, vượt 115% so cùng kỳ.

Trong 25 chỉ tiêu nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022, đến nay, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt trên 70% khối lượng công việc, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai xây dựng. Cụ thể, hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 cây cầu: Cầu Cây Gáo (xã Vĩnh Chánh), cầu Trạm Bơm (xã Phú Thuận), cầu kênh 400 (xã Định Thành), cầu 1200 (xã Bình Thành), cầu Ranh Làng (ranh Vĩnh Phú - Vĩnh Thành)... Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện tốt. Vận động Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội được gần 20 tỷ đồng, đạt 220% chỉ tiêu.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và dân vận tiếp tục được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Hoàn thành, phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 cấp huyện và cơ sở.

Các chủ trương của Trung ương, tỉnh được huyện cụ thể hóa, vận dụng kịp thời, phù hợp. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến, quyết định về những chủ trương lớn, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, quy định, quy chế, quyết định, nhằm tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là Chỉ thị 10-CT/HU, ngày 9/2/2022 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị; Chỉ thị 07-CT/HU, ngày 22/10/2021 về tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; Kế hoạch tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói”; Kế hoạch nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022-2025...

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, 3 tháng cuối năm 2022, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trước nhất, các cấp, ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KTXH, để tập trung nguồn lực, giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện. Nâng cao trách nhiệm, vai trò tham mưu của các ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 theo kế hoạch kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022). Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội, công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chống các thông tin, quan điểm sai trái của thế lực thù địch. Tập trung kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu lớn trong dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán 2023. Chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; tiếp tục thực hiện vận động xã hội hóa gây Quỹ Cây mùa xuân để chăm lo cho người nghèo, đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023.

PHƯƠNG LAN