Hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển

05/04/2023 - 09:00

Sau khi biết điểm thi, thí sinh đăng ký xét tuyển từ ngày 5 đến 28-4. Đây là một trong những phương thức xét tuyển sớm được nhiều trường sử dụng.

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG TP HCM tổ chức có 88.052 thí sinh dự thi, tăng 8.680 thí sinh so với năm 2022. Kết quả kỳ thi này được 91 trường ĐH, CĐ sử dụng cho phương thức xét tuyển sớm.

Điểm trung bình giảm nhẹ

Ngày 4-4, ĐHQG TP HCM công bố điểm thi ĐGNL đợt 1 năm 2023. TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo - ĐHQG TP HCM, cho biết kết quả phân tích 88.052 bài thi cho thấy điểm trung bình của thí sinh là 639,2 điểm, có 152 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.091 và thấp nhất là 238 điểm.

Đánh giá về phổ điểm của đợt thi này, ông Chính cho biết phổ điểm năm nay có dạng phân bố chuẩn và trải rộng, thể hiện khả năng phân loại thí sinh cao, thuận lợi cho công tác xét tuyển. TS Nguyễn Quốc Chính lưu ý kết quả phân tích độ khó, độ phân biệt của đề thi đợt 1 cho thấy phù hợp với các giá trị theo thiết kế của đề.

Thí sinh thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM đợt 1 năm 2023

So với năm 2022, điểm trung bình của thí sinh giảm nhẹ (giảm 6,9 điểm) nhưng TS Nguyễn Quốc Chính, cho biết phổ điểm thi năm nay và năm ngoái tương đương nhau, hơi lệch trái. Do vậy, về cơ bản không có sự biến động lớn về điểm chuẩn của các trường.

Từ ngày 5-4 đến 28-4, thí sinh có kết quả kỳ thi ĐGNL sẽ đăng ký xét tuyển trên hệ thống xét tuyển của ĐHQG TP HCM tại https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn, hiện có 91 trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh.

Đợt 2 kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TP HCM tổ chức sẽ diễn ra ngày 28-5 tại 4 địa phương: TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 5 đến 28-4. Những thí sinh đã thi đợt 1 nhưng muốn cải thiện điểm thi vẫn có thể đăng ký thi đợt 2.

Điểm chuẩn các trường sẽ ra sao?

ThS Phùng Quán - giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM - nhận định hiện nay chưa có đăng ký xét tuyển nhưng năm nay có nhiều trường ĐH, CĐ sẽ sử dụng phương thức dùng kết quả điểm thi ĐGNL, dẫn đến có sự thu hút nhiều thí sinh, thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Ông Quán phân tích số thí sinh có điểm thi ĐGNL từ 650 điểm trở lên là 38.046 thí sinh (năm 2021: 32.469; năm 2022: 37.098 thí sinh; năm 2023: 38.046 thí sinh) gần với năm 2022 và số lượng thí sinh từ 801 - 1200 điểm giảm nhiều so với các năm 2021, gần với năm 2022 (8.509/8.753). Theo đó, dự báo điểm chuẩn ĐGNL của các trường ĐH sẽ tương tự năm 2022 (nếu không có sự đăng ký thi đợt 2 tăng đột biến), các thí sinh có xu hướng tập trung vào các ngành "hot" như các ngành của nhóm ngành công nghệ thông tin, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế quốc tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, báo chí, truyền thông, tâm lý học, các ngành nhóm ngôn ngữ như ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc… nên khả năng các ngành hot sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Đặc biệt những ngành như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu điểm sẽ cao và rất cao so với các ngành khác. Các ngành khác sẽ từ 680 điểm đến 800 điểm.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết năm nay trường dành 15% tổng chỉ tiêu (tương ứng 1.000 chỉ tiêu) để xét tuyển từ kết quả kỳ thi ĐGNL. Với kết quả thi của thí sinh vừa được ĐHQG TP HCM công bố, điểm chuẩn dự kiến sẽ giảm, một số ngành sẽ giảm mạnh hơn. Năm ngoái, điểm chuẩn xét kết quả đánh giá năng lực vào các ngành từ 650 trở lên, nhiều ngành trên 800 điểm, ngành cao nhất là kinh doanh quốc tế với 900 điểm.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, nhận định phổ điểm thi năm so với năm ngoái là cơ bản như nhau nên mức điểm chuẩn sẽ giữ ổn định hoặc có biến động không đáng kể. Cũng như năm 2022, năm nay trường dành 10%-15% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này. Năm ngoái, điểm chuẩn vào các ngành của trường có 3 mức là 700, 750 và 800 điểm.

TS Nguyễn Quốc Chính cho rằng theo quy luật chung, những "ngành hot" ở những "trường hot" thường có lượng thí sinh đăng ký xét tuyển lớn. Nếu chỉ tiêu không tăng so với năm trước thì điểm chuẩn có khả năng tăng hoặc giữ ổn định nhưng nếu trường tăng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này thì điểm chuẩn có thể sẽ giảm.

Đăng ký nguyện vọng từ 10 đến 30-7

Kết quả xét tuyển của phương thức xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực sẽ được các trường công bố trước khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT. PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD-ĐT, cho biết từ ngày 10 đến 30-7, thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của bộ, trong đó có cả thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của các trường.

Theo HUY LÂN (Người lao động)