Kết quả tìm kiếm cho "ung thư tế bào hắc tố"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 111
Ung thư da có thể phát sinh từ các tế bào hắc tố của da nhưng có khả năng xâm lấn sâu xuống các lớp da bên dưới và di căn sớm theo đường bạch huyết hoặc đường máu đến các cơ quan như hạch bạch huyết, phổi, gan và não.
Từ viêm da, kích ứng hô hấp đến nguy cơ rối loạn nội tiết, gan, thận... nước hoa giả đang âm thầm đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
Theo WHO, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 325.000 ca u hắc tố mới được chẩn đoán và khoảng 57.000 người tử vong vì căn bệnh này, khiến melanoma trở thành loại ung thư da gây chết người nhiều nhất.
Viện Gamaleya cho biết 3 lô vắc xin ung thư mRNA đầu tiên đã đạt kiểm định, với dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy có thể giảm 60-80% kích thước khối u.
Các nhà khoa học đã tìm hiểu cơ chế khi các tế bào sắc tố trong tóc và da của con người "tự hủy" khi bị tổn thương, như một phần trong nỗ lực của cơ thể nhằm tự bảo vệ trước căn bệnh ung thư.
Thuốc ung thư Pembroria vừa được cấp phép tại Việt Nam, cùng hoạt chất với Keytruda nhưng giá thấp hơn.
Trong đời sống hiện đại, nhu cầu giải trí tại gia ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Sau những giờ làm việc căng thẳng, nhiều gia đình mong muốn được quây quần bên nhau, tận hưởng âm nhạc và ca hát thỏa thích.
Người đứng đầu FMBA cho hay vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để sử dụng và hiện đang chờ cấp phép.
Trái Đất đang quay nhanh hơn vào mùa hè này, khiến ngày ngắn hơn một chút và về lâu dài có thể dẫn đến một kịch bản tương tự như sự cố Y2K. Giới khoa học đang cân nhắc một động thái chưa từng có để khắc phục điều này.
Ngày 11/5, Công ty cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC) thông tin, VNVC và Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học tiên tiến. Ký kết này được kỳ vọng sớm mang vaccine điều trị ung thư tiềm năng với công nghệ mRNA hiện đại của Nga về Việt Nam.
Bệnh nhân N.T.L, 48 tuổi, quê Thái Bình vừa được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán mắc Sarcoma mô bào – một thể ung thư cực kỳ hiếm gặp – sau hành trình điều trị kéo dài hơn một năm với nhiều ca phẫu thuật tiết niệu phức tạp.
Người mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo sẽ được lên thẳng cấp chuyên sâu, được BHYT thanh toán 100%; bệnh viện không có thuốc, người bệnh được hoàn tiền khi mua ở ngoài nếu đáp ứng được một số điều kiện... là chính sách nổi bật có hiệu lực từ năm 2025.