Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố tin cậy chiến lược giữa hai Đảng và hai nước. Chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trong quý II/2026, đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để dứt khoát đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức vào hoạt động trong Quý II/2026 theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Các Bộ Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an cần phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, phòng cháy chữa cháy và môi trường. Đồng thời, Bộ Y tế phải hoàn thiện cơ chế vận hành đặc thù chậm nhất trong tháng 4/2026.
Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần mỗi năm cho người dân từ năm 2026 và thực hiện nghiêm Kết luận 18 về việc cấp Bộ không thực hiện quá 30% tổng số thủ tục hành chính.
Khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia liên thông toàn quốc

Lễ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Ảnh: báo Tin tức
Bộ Nội vụ chính thức khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ www.vieclam.gov.vn nhằm kết nối hơn 53,6 triệu lao động, với gần 1 triệu doanh nghiệp. Hệ thống là kết quả phối hợp giữa Cục Việc làm và Tập đoàn VNPT để cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71-NQ/TW của Chính phủ.
Sàn giao dịch việc làm quốc gia là nền tảng số kết nối người lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý nhà nước. Nền tảng số này đóng vai trò hạ tầng thiết yếu giúp liên thông dữ liệu giữa các Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước, đảm bảo thị trường lao động vận hành minh bạch và hiệu quả.
Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất vận hành 100% công suất trong tháng 4
.png)
Toàn cảnh Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất. Ảnh: Đức Chính/BNEWS/TTXVN
Từ giữa tháng 4/2026, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất do BSR-BF quản lý sẽ chính thức chạy hết 100% công suất để cung cấp Ethanol cho việc pha chế xăng sinh học E10RON95 trên toàn quốc.
Theo báo cáo từ đơn vị vận hành, kể từ khi tái khởi động ngày 20/1/2026, nhà máy đã xử lý xong các lỗi kỹ thuật và xuất bán 462,7 m3 Ethanol cho BSR thuộc Petrovietnam.
Trước đó, trong tháng 3/2026, hệ thống duy trì mức 60% công suất để ổn định vi sinh. Các cải tiến kỹ thuật giúp tăng sản lượng thêm 10 - 20%. Hiện nay, Bộ Công Thương tính toán nhu cầu Ethanol trong nước đạt 100 nghìn m3/tháng nhưng sản xuất nội địa mới đáp ứng 30%.
Phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử toàn quốc đến năm 2030

Hướng dẫn người dân đăng ký khám, chữa bệnh và thanh toán viện phí qua căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN
Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu trọng tâm đến năm 2030 là đạt tỷ lệ 100% cơ sở y tế trên toàn quốc thực hiện bệnh án điện tử, hoàn toàn không sử dụng bệnh án giấy.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị ưu tiên nguồn lực, tuân thủ đúng Nghị quyết số 72-NQ/TW, Đề án 06/CP và Thông tư số 13/2025/TT-BYT để đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Sở Y tế các địa phương có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp để đảm bảo tiến độ duy trì và cập nhật dữ liệu sức khỏe hằng năm theo đúng lộ trình đã đề ra.
Cảnh báo dịch sốt xuất huyết gia tăng mạnh với gần 32.000 ca mắc

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh kiểm tra, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng bệnh lây lan. Ảnh: Báo Nhân Dân
Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang có diễn biến phức tạp khi cả nước ghi nhận 31.927 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó đã có 4 trường hợp tử vong.
Theo số liệu giám sát, dịch bệnh xuất hiện sớm ngay từ những tháng đầu năm và có xu hướng tăng tại nhiều địa phương. Cục phòng bệnh thuộc Bộ Y tế, cảnh báo nguy cơ số ca mắc có thể tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới do thời tiết nóng ẩm và mưa thất thường. Trước thực trạng gần 32.000 ca bệnh, người dân cần nâng cao ý thức diệt muỗi, lăng quăng và không được chủ quan trước các yếu tố dịch tễ biến động nhằm kiểm soát dịch hiệu quả.
Hỗ trợ nghiên cứu sinh làm chủ công nghệ lõi với kinh phí 1 tỷ đồng/năm

Ảnh minh họa. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2103/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026 - 2030 nhằm thực hiện đột phá theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Chương trình sẽ tuyển chọn khoảng 100 nghiên cứu sinh mỗi năm với mức hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/năm/người trong thời gian không quá 3 năm. Các chỉ tiêu đầu ra yêu cầu tối thiểu 60% kết quả công bố trên tạp chí quốc tế uy tín nhóm Q1 hoặc Nature Index, 20% có bảo hộ sở hữu trí tuệ và 15% được thương mại hóa.
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) chủ trì triển khai nhằm hình thành mạng lưới VREF và các nhóm nghiên cứu mạnh.
Hải Phòng đẩy mạnh hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học. Ảnh: báo Nhân Dân
Thành phố Hải Phòng đang tích cực triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số và khởi nghiệp trong giáo dục. Hoạt động này nhằm thực hiện Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”.
Mục tiêu trọng tâm là lan tỏa tinh thần sáng tạo mang bản sắc Việt Nam và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ cho người học. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 100% các cơ sở đào tạo trên địa bàn ban hành cũng như công khai quy chế hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.
Cảnh báo triều cường dâng cao tại ven biển Đông Nam Bộ từ ngày 19 - 20/4

Đường Cách Mạng Tháng Tám ở thành phố Cần Thơ thường xuyên bị ngập mỗi khi triều cường lên cao. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 19 - 20/4, ven biển Đông Nam Bộ khả năng xuất hiện đợt triều cường với mức nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 3,8 - 3,9m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều rơi vào 2 - 4 giờ (ngày 19/4) và 14 - 17 giờ (ngày 20/4), gây nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp.
Tại Bắc Bộ, Trạm Hòn Dáu ghi nhận mực nước lớn nhất 3,6 - 3,7m khoảng 18 - 23 giờ các ngày 21 - 24/4. Khu vực Trung Bộ tại Trạm Quy Nhơn có mức 2,1 - 2,2m từ 11 - 14 giờ các ngày 20-23/4. Riêng Tây Nam Bộ tại Trạm Phú Quốc, mực nước đạt 1,2 - 1,3m khoảng 20 - 22 giờ các ngày 21 - 23/4.
Triều cường kết hợp nước dâng do gió có thể gây ngập tại các khu vực ven sông như đường Cách Mạng Tháng Tám ở Cần Thơ, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong các khung giờ cao điểm.
VTV phát sóng toàn bộ 104 trận World Cup 2026

VTV phát sóng toàn bộ 104 trận World Cup 2026. Ảnh minh họa, Báo Chính phủ
VTV khai thác bản quyền trên truyền hình, phát thanh, internet, thiết bị di động và trình chiếu công cộng. Toàn bộ 104 trận bóng đá, lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình tổng hợp sẽ được phát sóng trên các kênh của VTV. Đồng thời, đơn vị này triển khai 9 chương trình đồng hành theo nhiều khung giờ trong ngày.
Khán giả có thể xem trực tiếp, xem lại và video theo yêu cầu trên các nền tảng số của VTV. Bên cạnh đó, nội dung sẽ được phân phối trên mạng xã hội. VTV là đơn vị duy nhất nắm quyền trình chiếu công cộng tại Việt Nam, cho phép tổ chức xem tại fanzone, nhà hàng, rạp chiếu phim và địa điểm công cộng.
Patrick Patterson thắng kịch tính tại chặng 11 Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2026

Marchuk Dzianis (áo xanh) và Patrick Patterson (bên phải) về đích gần như cùng lúc - Ảnh: CYCLING NEWS
Chặng 11, Cuộc đua Xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh HTV - Tôn Đông Á 2026 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 130km đã kết thúc kịch tính.
Tay đua Zachary Patrick Patterson thuộc đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long đã giành chiến thắng sít sao trước Marchuk Dzianis của Kenda Đồng Nai chỉ trong vài centimet tại đích đến. Dù về nhì, Marchuk Dzianis vẫn bảo vệ thành công áo xanh với khoảng cách hơn Patrick Patterson 25 điểm. Tại các điểm thưởng dọc đường, Nguyễn Hướng thắng sprint 1 và Võ Thanh An thắng sprint 2.
Kết thúc chặng, Yarash Uladzislau giữ áo vàng cho TP. Hồ Chí Minh New Group, trong khi Phạm Lê Xuân Lộc mặc áo cam và Trần Trọng Phúc giữ áo trắng. Chiến thắng của tay đua người New Zealand có dấu ấn lớn từ chiến thuật của tập thể 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long trong 1,5km cuối.
Khai mạc trưng bày hơn 500 hiện vật về thời đại Hùng Vương tại Phú Thọ

Các hiện vật gốm trong trưng bày chuyên đề. Ảnh: TTXVN
Tại Bảo tàng Hùng Vương, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ” với hơn 500 tài liệu và hiện vật tiêu biểu. Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, các hiện vật khẳng định vùng đất Bạch Hạc ven sông Hồng là kinh đô Văn Lang xưa. Không gian văn hóa này sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 4/5.
Xu hướng du lịch lễ 30/4 - 1/5: Ưu tiên kỳ nghỉ ngắn và trải nghiệm sâu

Du khách tham quan tại Cần Thơ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2025. Ảnh: Hoàng Phan/Nhân Dân
Theo dữ liệu từ Traveloka, thị trường du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 đang ghi nhận sự lên ngôi của xu hướng "micro-holiday" với các chuyến đi từ 2 - 3 ngày. Nhu cầu này tăng gần 40% so với cùng kỳ, tập trung mạnh vào các chặng bay nội địa ngắn, như: Hà Nội - Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc và Hà Nội - Huế. Đặc biệt, Ninh Bình ghi nhận mức tìm kiếm tăng gấp ba lần, trong khi Nha Trang và Vũng Tàu tăng hơn 40%.
Đối với phân khúc quốc tế, các điểm đến tại Đông Nam Á và Đông Bắc Á cũng tăng khoảng 30%. Trong khi đó, ngành đường sắt dự báo khách tăng cao từ 24/4 với hơn 44 nghìn vé đã bán.
Điện Biên xây dựng tuyến đường hoa ban dài nhất Việt Nam

Điện Biên xây dựng “tuyến đường hoa ban dài nhất Việt Nam” để phát triển du lịch. Ảnh: báo Quân đội Nhân dân
Tỉnh Điện Biên đang tích cực triển khai xây dựng “Tuyến đường hoa ban dài nhất Việt Nam” và “Đại lộ hoa ban trung tâm” nhằm phục vụ Lễ hội Hoa Ban năm 2027. Dự án sẽ trồng mới và thay thế tổng cộng 879 cây hoa ban tại phường Điện Biên Phủ và Mường Thanh từ nguồn kinh phí xã hội hóa
Tuyến đường hoa ban dài nhất có chiều dài khoảng 5,83km, kết nối từ cửa ngõ Quốc lộ 12 vào trung tâm, đi qua các địa danh như sân bay Điện Biên, sông Nậm Rốm, cầu Mường Thanh, Đồi A1 và Nghĩa trang A1.
Song song đó, Đại lộ hoa ban trung tâm dài 1,38km trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ đến Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng sẽ được cải tạo đồng bộ.
Đắk Lắk: Biển - rừng hội tụ mở hướng du lịch xanh bền vững

Độc đáo lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Ảnh: báo Quân đội Nhân dân
Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu thu hút 8 triệu du khách với tổng thu đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2025. Sau khi sáp nhập, địa phương sở hữu tài nguyên phong phú từ cao nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ với 49 dân tộc anh em.
Tỉnh này đang tập trung phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và các di tích, như: Nhà đày Buôn Ma Thuột, tháp Yang Prong, Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh). Đắk Lắk kỳ vọng thông qua việc xúc tiến tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc sẽ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển chuyên nghiệp và có chiều sâu.
BTV