Kết quả tìm kiếm cho "và rạng sáng 31/5"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 58
Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 227.978 ca mắc COVID-19 và 5.627 ca tử vong. Tình hình dịch ở Ấn Độ vẫn căng thẳng với trên 65.000 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 24 giờ, trong khi Hàn Quốc tăng mạnh trở lại các ca lây nhiễm cộng đồng.
WHO cho biết vẫn có khả năng kiểm soát được dịch bất chấp số ca nhiễm mới tăng gấp đôi trong sáu tuần qua và toàn thế giới đã ghi nhận 12.586.969 ca nhiễm, 561.393 người tử vong.
Các chỉ số chứng khoán chủ chốt trên thế giới ngày 16-6 tăng điểm, trong bối cảnh số liệu về doanh số bán lẻ ở Mỹ cao hơn kỳ vọng tiếp thêm hy vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ phục hồi nhanh hơn dự báo của các nhà kinh tế.
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, nếu người dân đi lại mấy lần không lấy được tiền hỗ trợ thì không còn ý nghĩa, "chúng ta đứng trên góc độ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn để chia sẻ với họ."
Tính đến 6 giờ sáng 6-5, thế giới đã ghi nhận 3.719.899 nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, trong đó có tổng cộng 257.747 ca tử vong.
Số doanh nghiệp thành lập mới cũng như số vốn đăng ký giảm mạnh trong tháng 4 năm 2020. Hiện, các bộ ngành đang gấp rút triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ngoại hạng Anh có thể tiếp tục thi đấu trở lại kể từ tháng 6-2020 sau khi 20 câu lạc bộ và Ban tổ chức giải đấu này đã tiến đến một giải pháp vừa đảm bảo an toàn trước dịch bệnh Covid-19 và lợi ích của giải đấu.
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết, trong vòng 24 giờ tính đến trưa 16-4, số ca nhiễm mới tại nước này tiếp tục tăng thêm 3.448 người, đưa tổng số ca mắc lên 27.938 ca.
Tính đến 6h sáng 2-4 theo giờ Việt Nam, thế giới đã có thêm 72.464 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca lên 930.819. Trong đó, nước dẫn đầu về số ca nhiễm bệnh vẫn là Mỹ, Italy có số ca tử vong cao nhất thế giới.
Hành vi không khai báo, trốn khỏi nơi cách ly có thể xử lý về hình sự theo Điều 315 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Ngày 5-10, tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia giai đoạn 2006-2019 và Lễ ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc được tổ chức trọng thể, với sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen. Tham dự Hội nghị và Lễ ký văn kiện có đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành và địa phương liên quan của hai nước.
Nếu khai thác tốt điện gió, điện mặt trời, An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung hoàn toàn có thể chủ động được nguồn cung năng lượng. Việc phát triển năng lượng tái tạo cũng là khuynh hướng của thế giới bởi lợi thế ngày càng rẻ về chi phí, thân thiện với môi trường, giảm tác động biến đổi khí hậu.