Kết quả tìm kiếm cho "vào Dự thảo Luật BHXH sửa đổi"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 48
Với việc mở rộng đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng, dự kiến có 30.000 giáo viên tư thục được hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng với mức 1,8 triệu đồng/tháng
Ông Bùi Văn Cường, Bí thư tỉnh Đắk Lắk (nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) đề xuất cần để người lao động khu vực doanh nghiệp được nghỉ ngày thứ 7, chủ nhật.
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) công bố, trong đó tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) sẽ tăng dần từng năm là điểm đáng lưu ý. Cụ thể, từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của nam sẽ nâng lên 62 tuổi và nữ lên 60 tuổi.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa công bố dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó đáng lưu ý tuổi nghỉ hưu sẽ tăng chậm từ năm 2021. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của nam nâng lên 62 tuổi, nữ lên 60 tuổi.
Trong quá trình thu thập ý kiến sửa đổi Bộ Luật Lao động, có 5 vấn đề nổi bật có nhiều ý kiến trái chiều giữa các bên: Tuyển dụng; trả công; bảo hiểm xã hội; thời gian làm thêm; cơ hội phát triển.
Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ; tiền lương hưu cho lao động nữ; cấm họp kết hợp tham quan, nghỉ mát; thêm trường hợp được miễn chi phí khám chữa bệnh... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 12/2018.
Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi đề ra các sửa đổi về chính sách nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức; mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm; mở rộng cơ chế về giải quyết tranh chấp lao động; đảm bảo quyền của người lao động (NLĐ) trong việc thành lập, gia nhập và hoạt động trong tổ chức của người lao động...
Trong đề xuất phương án tăng tuổi nghỉ hưu, một điểm đang thu hút sự chú ý là mức tăng tuổi nghỉ hưu của nữ. Theo phương án Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) đề xuất để đưa vào dự thảo Luật Lao động sửa đổi, tuổi nghỉ hưu của nam lên 62 và nữ lên 60.
Công tác thông tin, tuyên truyền góp phần quan trọng vào việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); nâng cao và làm thay đổi nhận thức người dân về chủ trương, chính sách BHXH, BHYT. Năm 2017, BHXH tỉnh duy trì chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với 27 sở, ban, ngành, đoàn thể và đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước.
Vấn đề tuổi nghỉ hưu, cải cách tiền lương luôn là chủ đề được quan tâm do liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết, Bộ còn có phương án thứ 3 trong việc nâng tuổi nghỉ hưu. Đề xuất này cũng sẽ tính đến đặc trưng của từng ngành nghề.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra phương án sửa đổi quy định hiện hành và đề xuất cho phép nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ trình, kể từ năm 2021