Kết quả tìm kiếm cho "virus bám trên bề mặt"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 73
Sốt xuất huyết Dengue đang vào mùa. Triệu chứng của bệnh dễ nhầm với sốt virus thông thường, khiến người bệnh chủ quan và bệnh dễ trở nặng, gây nhiều biến chứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Rất nhiều người chủ quan với bệnh đau mắt đỏ, tự ý mua thuốc điều trị tại nhà không đúng cách dẫn đến bị biến chứng nặng.
Dịch đau mắt đỏ năm nay ghi nhận nhiều trường hợp xuất hiện giả mạc ở kết mạc mi. Giả mạc là biểu hiện của phản ứng viêm rất nặng, cần phải được khám, xử trí tại các cơ sở y tế chuyên khoa mắt.
Enterovirus đang là tác nhân chính gây ra bệnh đau mắt đỏ tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho rằng, bệnh đau mắt đỏ do enterovirus có khả năng lây lan qua đường nước, nên nếu chất lượng nước uống không tốt thì có thể cả gia đình đều bị bệnh.
Có mẹ đẻ mất vì ung thư gan trên nền viêm gan siêu vi B và bản thân cũng mắc virus siêu vi B khi còn nhỏ, nên chị P. (36 tuổi, ở Bình Dương) thực hiện điều trị từ sớm. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm lơ là điều trị (từ tháng 5/2021), đến khi có triệu chứng đi khám, chị P. bất ngờ nhận hung tin mắc ung thư gan đã di căn.
Dù có ghét chuột nhưng nếu chúng biến mất, không chỉ các loài động vật mà con người trên Trái Đất cũng sẽ gặp rắc rối đấy nhé.
Theo chuyên gia y tế, vaccine hiện nay dù còn hạn chế trong hiệu quả phòng lây nhiễm biến chủng Omicron nhưng vẫn phòng được ca nặng và nhập viện, tử vong một cách hiệu quả.
Dấu hiệu ung thư lưỡi giai đoạn đầu có thể kể đến như đau họng khi nuốt, vết loét không lành trên lưỡi và đau...
Virus Marburg cùng họ với virus Ebola, có cấu trúc ARN, là một virus có ổ chứa tự nhiên là một loài dơi ăn quả ở châu Phi là Rousettus aegyptiacus.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nhiệm kỳ này Chính phủ đã bố trí được 470 nghìn tỷ đồng cho phát triển hạ tầng giao thông, cao gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước.
Các nhà nghiên cứu phát hiện virus hợp bào hô hấp (RSV) và virus cúm đã kết hợp với nhau để tạo thành một chủng virus gây bệnh mới.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn tin trên trang Thai PBS World (Thái Lan) ngày 27/9 cho biết thuốc xịt mũi ngừa COVID-19 do Thái Lan nghiên cứu và sản xuất sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 1/10 tới, đúng thời điểm “xứ sở chùa Vàng” hạ cấp độ nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 xuống thành “bệnh truyền nhiễm cần theo dõi”.