Kết quả tìm kiếm cho "virus siêu cảm lạnh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 104
Thời tiết nắng nóng và oi bức mùa khô đang kéo theo thị trường các mặt hàng chống nóng, giải nhiệt mùa nóng, như: Các loại thức uống giải khát, sản phẩm điện lạnh, quần áo... trở nên sôi động, thu hút nhiều khách hàng quan tâm mua sắm.
Trứng, bơ, cải xoăn, lựu là những thực phẩm quen thuộc chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giúp bạn ngăn ngừa bệnh tật.
Những ngày cuối cùng của năm 2022 đang dần khép lại với những sự kiện tác động đến mọi mặt đời sống con người. Sau đây là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bình chọn.
Dưới đây là thông tin cơ bản về bệnh phổ biến trẻ dễ mắc và một số lời khuyên về cách giữ cho gia đình bạn khỏe mạnh trong mùa đông này.
Triệu chứng ban đầu của COVID-19, cúm và sốt xuất huyết khá giống nhau nên người dân cần phân biệt để tránh nhầm lẫn.
Hơn 2/3 dân số toàn cầu có thể đã có lượng kháng thể COVID-19 đáng kể; thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc được dỡ bỏ phong toả là những điểm nhấn chính trong diễn biến dịch COVID-19 tuần qua.
Mùa hè nắng nóng là thời điểm trẻ dễ mắc nhiều bệnh từ nặng đến nhẹ. Phụ huynh cần có những biện pháp phòng, chống bệnh mùa nắng đồng thời cả những kĩ năng chăm sóc tại nhà để giúp con vượt qua “mùa bệnh”.
Theo các chuyên gia, giai đoạn dài không bị phơi nhiễm với các loại virus do biện pháp phong tỏa khiến hệ hô hấp quen với điều này, gián tiếp dẫn tới hệ miễn dịch suy yếu trước sự tấn công của virus.
Sáng ngày 23-1, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nạn nhân chất độc màu da cam.
Khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục hoành hành khắp nơi và gây ra số ca mắc và nhập viện cao kỷ lục, thế giới tiếp tục xuất hiện những hiểu lầm nghiêm trọng về COVID-19.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 11-1 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 311.540.014 ca mắc COVID-19 và 5.515.345 ca tử vong. Số ca hồi phục là 260.905.028 ca.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 18-12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 274.092.007 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.363.888 người tử vong. Số bệnh nhân bình phục hiện là 246.074.141 người.