Kết quả tìm kiếm cho "xin gia nhập NATO"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 48
Ngày 24/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã hối thúc các nhóm nghị sĩ cần tăng cường đàm phán trước khi bỏ phiếu phê chuẩn tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Phần Lan và Thụy Điển.
Một năm sau khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra, thế giới đã chứng kiến những thay đổi đáng kể. Chẳng hạn như, theo Tạp chí Time, NATO sẵn sàng kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển, kịch bản từng được mô tả là không tưởng một năm trước đó bởi 2 quốc gia này lâu nay có lập trường trung lập.
Ngày 28/1, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết tiến trình xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước này đã tạm dừng.
Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Thụy Điển tới để trao công hàm phản đối và hủy chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển tới Ankara sau cuộc biểu tình của những người ủng hộ PKK tại Stockholm.
Năm 2022, toàn thế giới nói chung và châu Âu nói riêng đã chịu tác động của cuộc xung đột tại Ukraine, với việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24/2.
Thủ tướng Serbia Ana Brnabic cho biết chính quyền Pristina đã đẩy tình hình ở Kosovo đến bờ vực chiến tranh.
Tuy nhiên, người đứng đầu liên minh quân sự NATO lưu ý để được gia nhập, Ukraine cần có sự đồng ý của tất cả 30 nước thành viên.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này vào ngày 24/8 đã tấn công một tàu hỏa quân sự ở miền đông Ukraine khiến cho 200 binh sĩ thiệt mạng.
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto khẳng định nước này sẽ không gia nhập khối quân sự NATO một mình nếu như “hàng xóm” Thụy Điển gặp trở ngại trên con đường kết nạp.
Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết nhiều thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã phản đối Kiev ‘nhảy cóc’ các trình tự quan trọng để gia nhập khối này.
Cư dân của hai khu vực miền nam Ukraine, nơi Nga đã giành quyền kiểm soát, có thể trở thành công dân Nga thông qua một quy trình đơn giản, nhanh chóng.
Phần Lan cho biết họ có thể bù đắp lượng thiếu hụt khí đốt từ Nga bằng các nguồn khác và các mạng lưới năng lượng của Phần Lan sẽ tiếp tục “hoạt động bình thường”.