Kết quả tìm kiếm cho "xung đột lan rộng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2715
Hòa chung không khí nhộn nhịp của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York (Hoa Kỳ), Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã có một lịch trình bận rộn và rất hiệu quả. Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với bạn bè quốc tế về một dân tộc bản lĩnh, đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường và tích cực đóng góp vào công việc chung của thế giới.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nhấn mạnh Mỹ có 5 ngày để đáp ứng các điều kiện của Iran trước khi nước này mở lại eo biển Hormuz.
Giữa lúc hàng loạt công trình lớn như mở rộng sân bay, tuyến tàu điện nhẹ, Đại lộ APEC, đường tỉnh 975 đang dần hình thành, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến phối hợp với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc chọn 5 tuyến đại diện cho 3 không gian giao thông điển hình để thí điểm tổ chức lại, làm cơ sở nhân rộng toàn đảo. Đại tá Phạm Quang Huy (ảnh) - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết:
Sau 2 ngày đàm phán căng thẳng, ngày 22/9, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn danh sách trừng phạt cá nhân liên quan đến xung đột Nga - Ukraine thêm 3 năm, đến ngày 22/9/2029. Đây là lần gia hạn dài nhất kể từ khi cơ chế này được thiết lập năm 2014.
Ngày 21/9 (giờ địa phương), bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Đại sứ quán Mỹ ở Israel cũng ban hành cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân Mỹ tại Israel nâng cao cảnh giác, đồng thời theo dõi khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận ,gián đoạn hoạt động đi lại.
Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.
Từ ngày 20 đến 25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.
Giá dầu thế giới tăng khoảng 3 USD/thùng trong phiên giao dịch thứ Ba, sau khi hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Saudi Arabia trên Biển Đỏ tạm thời ngừng hoạt động làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/9 đến 16/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ.
Rạng sáng nay, 15/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 11 đồng, hiện ở mức 25.607 đồng.
Cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều có thời điểm tăng gần 5%, nhưng sau đó rút khỏi các mức đỉnh trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ.