Tin tặc tấn công khiến trang mạng của Quốc hội Thụy Sĩ tê liệt

08/06/2023 - 19:35

Cơ quan báo chí của Quốc hội Thụy Sĩ khẳng định không có dữ liệu nội bộ nào bị đánh cắp, tuy nhiên một ngày sau vụ tấn công, quá trình truy cập vào trang mạng của Quốc hội Thụy Sĩ vẫn còn trục trặc.

Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thụy Sĩ. (Nguồn: SWI)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 8/6, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ, ông Martin Candinas cho biết trang mạng của Quốc hội nước này đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng khiến quá trình truy cập bị tê liệt.

Hiện, cơ quan phụ trách công nghệ thông tin đang nỗ lực điều tra vụ việc.

Vào chiều 7/6, Cơ quan báo chí của Quốc hội Thụy Sĩ đã thông tin về vụ tấn công, và khẳng định không có dữ liệu nội bộ nào bị đánh cắp.

Tuy nhiên, trong ngày 8/6, quá trình truy cập vào trang mạng của Quốc hội Thụy Sĩ vẫn còn trục trặc.

Trước đó, chính quyền Thụy Sĩ cũng đã điều tra một vụ tấn công mạng nhằm vào công ty công nghệ Xplain - đơn vị có những khách hàng gồm các cơ quan của chính phủ liên bang và vùng.

Tờ Le Temps cho hay “lực lượng an ninh, quân đội và Văn phòng cảnh sát Liên bang đã bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công."

Thời gian qua, giống như nhiều quốc gia khác, các vụ tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và trường đại học đang gia tăng ở Thụy Sĩ.

Hai công ty truyền thông lớn của Thụy Sĩ là CH Media và NZZ cũng đã bị nhóm PLAY tấn công mạng.

Theo TTXVN