Tin thế giới nổi bật 23/4

23/04/2026 - 11:15

 - Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.

Kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lenin tại Nga

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga vào Lăng tưởng nhớ V.I.Lenin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ngày 22/4, tại nhiều nơi trên khắp nước Nga đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lenin - vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động toàn thế giới.

Tại thủ đô Moskva, đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), Phái Đảng Cộng sản Liên bang Nga tại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, các ủy ban của KPRF ở Moskva, tỉnh Moskva, Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin cùng các tổ chức xã hội yêu nước cánh tả tổ chức Lễ đặt hoa và vào lăng viếng V.I.Lenin. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng tham dự hoạt động.

Nga được mời tham dự G20 tại Mỹ ở cấp cao nhất

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin cho biết, Moskva đã được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở cấp cao nhất, dự kiến diễn ra tại Miami (Mỹ) trong hai ngày 14 - 15/12.

G20 là diễn đàn không chính thức quy tụ 19 nền kinh tế cùng Liên minh Châu Âu (EU) và Liên minh Châu Phi (AU). Nhóm này chiếm khoảng 85% GDP, 75% thương mại toàn cầu và gần 2/3 dân số thế giới.

Các hoạt động của G20 diễn ra ở nhiều cấp, từ hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo, đến các cuộc họp của bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng Trung ương và quan chức cấp cao.

Những năm gần đây, diễn đàn này mở rộng thảo luận sang các vấn đề địa chính trị, đồng thời tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong điều phối chính sách kinh tế và ứng phó các thách thức toàn cầu.

EU nhất trí sơ bộ về khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine

Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nhà ngoại giao Liên minh Châu Âu (EU) cho biết, các nước thành viên đã đạt được nhất trí sơ bộ về việc thông qua khoản vay 90 tỷ euro (tương đương 106 tỷ USD) cho Ukraine. Riêng Hungary có 24 giờ để đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo Cộng hòa Cyprus, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, Đại sứ 27 nước thành viên EU đã nhất trí triển khai quy trình phê duyệt bằng văn bản để có thể chính thức thông qua khoản vay cho Ukraine vào chiều 23/4.

Lãnh đạo Cuba khẳng định thiện chí trong thiết lập đối thoại với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel đã tái khẳng định thiện chí của Chính phủ Cuba trong việc thiết lập đối thoại với Mỹ để tìm kiếm điểm chung.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Opera Mundi của Brazil, ông Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh Cuba không muốn đối đầu với Mỹ, mà mong muốn một mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có y tế, đầu tư, khoa học và di cư.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết Cuba đã nỗ lực khởi xướng đối thoại với Mỹ, đồng thời lưu ý đây là một quá trình lâu dài và phải tuân thủ lịch trình thảo luận. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh Cuba luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ, dựa trên khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) kêu gọi giảm leo thang căng thẳng

Chú thích ảnh

Tàu thuyền đậu ngoài khơi Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 3/3/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại đồng thời cảnh báo về những rủi ro đang gia tăng đối với các thủy thủ trong bối cảnh xảy ra xung đột ở Trung Đông.

Theo IMO, tính đến ngày 22/4, ít nhất 26 vụ tấn công tàu thuyền đã được xác nhận trong khu vực, dẫn đến 10 người thiệt mạng.

Ông Dominguez cũng lưu ý rằng có gần 20.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt sau 7 tuần xảy ra xung đột và hiện vẫn chưa chắc chắn khi nào họ có thể trở về nhà.

Liban muốn đề xuất gia hạn ngừng bắn với Israel trong cuộc đàm phán tại Mỹ

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Sidon, miền Nam Liban ngày 8/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức Liban cho biết, nước này sẽ đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel trong cuộc đàm phán diễn ra tại Mỹ. Dự kiến, thời gian gia hạn là một tháng và phía Liban cam kết sẽ tuân thủ thỏa thuận.

Cuộc đàm phán được lên lịch vào ngày 23/4 và diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 10 ngày sẽ kết thúc vào ngày 26/4.

Mỹ: Rò rỉ hóa chất tại một nhà máy khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

Cảnh sát phong tỏa đoạn đường gần khu vực xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất. (Nguồn: AFP)

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 19 người khác phải nhập viện sau một vụ rò rỉ hóa chất xảy ra ngày 22/4 tại một nhà máy sản xuất chất xúc tác bạc ở bang West Virginia của Mỹ.

Giới chức địa phương cho biết sự cố được ghi nhận tại cơ sở Catalyst Refiners, một nhà máy thu hồi bạc nằm ở khu vực Institute, cách thủ phủ Charleston khoảng 16km về phía Tây Bắc.

Thống đốc bang Patrick Morrisey cho biết các cơ quan ứng phó khẩn cấp, y tế và môi trường của bang đã được kích hoạt và đang phối hợp xử lý tình huống.

BTV