Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

26/02/2024 - 12:28

 - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng tại các bệnh viện, cơ ở y tế, nhằm ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đến thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Sở Y tế An Giang và Bệnh viên Tim mạch An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Bệnh viện Tim mạch An Giang, đã có những đóng góp quan trọng đối với ngành y tế và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, ngành y tế An Giang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy hết khả năng, tâm huyết, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, rèn luyện y đức, thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bên cạnh đó, đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sĩ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các khóa học kỹ thuật chuyên sâu... Đồng thời, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ. Thường xuyên, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hoạt động đoàn thể; tiếp tục nghiên cứu, có những cách làm mới, sáng kiến có giá trị, hiệu quả…, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân ngày một tốt hơn.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024),  Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc các thầy thuốc, đội ngũ y, bác sĩ và người lao động làm việc trong ngành y cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng, tặng quà Sở Y tế An Giang

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng, tặng quà Bệnh viện Tim mạch An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Bình Dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Mắt- Tai mũi họng- Răng hàm mặt An Giang

Đến thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tại Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Mắt- Tai mũi họng- Răng hàm mặt An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã nghe các đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động. Qua đó, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của cán bộ, nhân viên y tế 2 bệnh viện trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân tỉnh An Giang.

Tri ân sâu sắc sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng mong muốn các y, bác sĩ, nhân viên y tế 2 bệnh viện tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc. Thực hiện tốt sứ mệnh thiêng liêng, lấy sức khỏe, tính mệnh người bệnh đặt lên hàng đầu; phát huy tốt truyền thống ngành y tế, tận tâm, tận lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang

Đến thăm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh An Giang (Khoa Nội A - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang) và Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp, cống hiến của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên các đơn vị trong công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng ngành y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong khả năng cho phép, tỉnh sẽ có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh, nhằm nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, cùng gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ Nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”…

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu và Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế nói chung, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu và Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Lâm Quang Thi gửi lời chúc sức khỏe, thăm hỏi, động viên đến lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh. Đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ 2 bệnh viện tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, nâng cao y đức, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỉnh nhà giao phó trong sự nghiệp cao cả trị bệnh cứu người.

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn thăm nguyên lãnh đạo huyện Tri Tôn và ngành y tế qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo huyện Tri Tôn, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện và cán bộ hưu trí ngành y tế qua các thời kỳ.

Tại mỗi nơi đến thăm, BS Hà Minh Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn báo cáo thành tích nổi bật của ngành y tế huyện thời gian qua. Đến nay, Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn đã được đầu tư nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, trình độ của cán bộ, nhân viên đơn vị không ngừng được nâng cao, áp dụng tốt các tiến bộ khoa học tiến tiến trong việc kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân...

BS Hà Minh Hiệp tri ân những đóng góp quý báu của nguyên lãnh đạo UBND huyện, cán bộ ngành y tế đối với sự nghiệp phát triển của Tri Tôn, mong muốn các cán bộ sẽ tiếp tục có những sáng kiến, kinh nghiệm đóng góp cho ngành y tế, cũng như công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở địa phương.

Cùng ngày, lãnh đạo xã Núi Tô, thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn) đã đến thăm, tặng quà các y, bác sĩ nguyên là cán bộ, lãnh đạo ngành y tế về hưu qua các thời kỳ, ngụ trên địa bàn.

 

Nhóm Phóng viên