

Tổ công tác 2033 khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Cư và phường Tịnh Biên.
Tổ công tác 2033 đã khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Cư và phường Tịnh Biên. Đảng ủy xã An Cư trình bày một số khó khăn về đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh quá tải, các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành chưa đồng bộ…
Địa phương kiến nghị Trung ương và tỉnh sớm giao biên chế hành chính và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp. Bên cạnh đó, có cơ chế, chính sách đặc thù cho địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ…
Tiếp và làm việc với đoàn công tác, Đảng ủy phường Tịnh Biên kiến nghị Trung ương hướng dẫn, giao thêm chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tiếp nhận, xử lý về chuyên môn, trả kết quả đối với một số lĩnh vực đơn giản, thường xuyên.
Địa phương đề xuất có cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng biên giới để thu hút, giữ chân cán bộ có năng lực; hỗ trợ nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác hành chính, chuyển đổi số, phần mềm dùng chung và hạ tầng cần thiết, số hóa hồ sơ và vận hành hiệu quả chính quyền số…
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hồ Minh Chiến phát biểu chỉ đạo buổi giám sát.
Tổ công tác 2033 đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Cư, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên hoàn chỉnh các quy chế làm việc, chương trình hành động của địa phương phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao nhận thức, trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến trên hệ thống phần mềm điện tử.
Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; tham mưu, kiện toàn biên chế, tổ chức bộ máy hành chính theo quy định; số hóa hồ sơ công tác Đảng; quan tâm, theo dõi, động viên, hỗ trợ chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức...
Tin và ảnh: MINH TRIỀU – HỮU NGỌC – ĐỨC TOÀN