Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng

27/02/2024 - 05:48

 - Hôm nay (ngày 27/2), gần 2.000 thanh niên của tỉnh An Giang lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự (NVQS) và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Gác lại chuyện gia đình, dự định học tập, lập nghiệp, họ “đi trong mùa Xuân mới”, ưu tiên hoàn thành trọng trách thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Những cánh tay tình nguyện

Ông Nguyễn Văn Quân (ngụ khóm Tây An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) sống trong gia đình có truyền thống cách mạng. Bản thân ông cống hiến 16 năm trong môi trường quân đội, ngót nghét 50 năm tuổi Đảng. Cô con gái đầu đã yên bề gia thất, cậu con trai út Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1999) tập trung học đại học, rồi thạc sĩ kinh tế.

“Thời chiến tranh, thế hệ chúng tôi chung tay chiến đấu, giải phóng đất nước. Thời bình, tôi luôn căn dặn con cháu phải bảo vệ nền độc lập thiêng liêng này. Thi hành NVQS là trách nhiệm của mỗi thanh niên, là cách bảo vệ Tổ quốc thiết thực nhất” - ông Quân khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang động viên thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2023

Nối tiếp truyền thống của cha, vừa hoàn thành chương trình cao học, Nguyễn Thanh Nhã viết đơn tình nguyện thi hành NVQS. So với lứa thanh niên nhập ngũ năm nay, Nhã lớn hơn vài tuổi, nhưng điều đó không quan trọng. “Nhận thấy mình đã đạt được mục tiêu về học vấn, còn trong tuổi thi hành NVQS, lại là đảng viên từng công tác ở Ban Nhân dân khóm Tây An, tôi quyết định đăng ký nhập ngũ. Mong rằng, sau 2 năm rèn luyện, tôi sẽ mạnh dạn, chững chạc hơn, hoàn thiện bản thân hơn” - Nhã bày tỏ.

Trải qua nhiều năm tham gia tuyển quân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Nhân dân khóm Tây An Lê Quang Vinh nhận định, năm nay rất đặc biệt, khi địa phương ghi nhận hơn 90% thanh niên tự nguyện viết đơn tham gia NVQS. “Trong số đó, Nhã là trường hợp hy hữu: Vừa có chuyên môn nghiệp vụ cao (trên đại học), vừa là đảng viên. Quân nhân Lê Công Thành vừa nhập ngũ năm 2023, đến năm 2024, em ruột Lê Thành Long cũng viết đơn xin nhập ngũ, dù thuộc trường hợp được miễn”.

Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Mỹ Thới Lại Thành Nhựt, địa phương có lợi thế rất lớn khi đa số người dân đồng tình, ủng hộ cho con em tham gia NVQS. Chính vì thế, quá trình tuyển chọn, gọi người nào là chắc người đó, góp phần giúp địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, được cơ hội học tập, rèn luyện bản thân trong môi trường mang tính kỷ luật cao để hoàn thiện mình... là nguyện vọng của hơn 100 thanh niên huyện Tri Tôn trúng tuyển NVQS năm 2024. Điển hình như Chhắc Phol Line Đa, nữ thanh niên dân tộc thiểu số Khmer duy nhất nhập ngũ đợt này. Là đảng viên, Bí thư Xã đoàn Núi Tô, bạn mong muốn đóng góp sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS tỉnh, đến thời điểm này, An Giang đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng cho lễ giao, nhận quân năm 2024. Huyện An Phú và Thoại Sơn tổ chức thành công hội trại tòng quân. Những địa phương khác cũng tổ chức họp mặt, liên hoan, tặng quà, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Qua đó, các thanh niên đều xác định tốt nhiệm vụ, phấn khởi nhận lệnh sẵn sàng lên đường thi hành NVQS.

Tặng quà, gặp mặt thanh niên trước ngày nhập ngũ

Sau buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện, Võ Đoàn Trung Hải (ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú) chia sẻ: “Chúng tôi đã được hiểu rõ thêm ý nghĩa lịch sử truyền thống của Đảng, của dân tộc, của quân đội anh hùng. Thế hệ thanh niên chúng tôi sẽ ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ và kỷ luật của quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Vừa là người đi trước, vừa giữ trọng trách quan trọng trong lực lượng vũ trang tỉnh, đại tá Chau Chắc (Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh) động viên thanh niên: “Môi trường quân đội là trường học lớn để mỗi thanh niên có điều kiện học tập, trau dồi kiến thức văn hóa, tập luyện kỹ thuật, chiến thuật về quân sự. Trong môi trường mới này, thanh niên sẽ có điều kiện học hỏi thêm, tự rèn luyện, phát huy năng lực, đạo đức cá nhân trong nếp sống tập thể, hiểu thêm về tinh thần đồng đội; có thêm những người bạn mới cùng chí hướng.

Chính quyền địa phương sẽ quan tâm theo dõi, giúp đỡ quân nhân trong suốt quá trình thi hành NVQS; thực hiện tốt chính sách hậu phương đối với gia đình gặp khó khăn. Vì thế, từng thanh niên cần yên tâm, hăng hái lên đường thi hành NVQS; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của hội đồng NVQS các cấp, ngày hội giao, nhận quân năm nay tiếp tục diễn ra tưng bừng, phấn khởi, an toàn. Hàng ngàn thanh niên ưu tú vững bước qua cầu vinh quang. Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, cùng tinh thần, ý thức trách nhiệm của bản thân và những lời động viên, ủng hộ của hậu phương, tin rằng, các thanh niên sẽ hòa nhập môi trường quân đội, không ngừng rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, xứng đáng là thế hệ con cháu quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chất lượng tuyển quân năm nay được đánh giá rất cao, khi An Giang có trên 45% thanh niên sức khỏe loại 1, 2; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm hơn 6%, đảng viên 1,5%; gần 80% thanh niên viết đơn tình nguyện thi hành NVQS...

GIA KHÁNH