Tổng thống Trump cân nhắc khôi phục viện trợ cho Ukraine

06/03/2025 - 07:54

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xem xét khôi phục viện trợ cho Ukraine nếu các cuộc đàm phán hòa bình được thu xếp và những biện pháp tăng cường lòng tin được áp dụng.

Chú thích ảnh

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là thông tin được Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz chia sẻ với hãng thông tấn Reuters ngày 5/3.

Tối 4/3 trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Trump tiết lộ ông đã nhận được một bức thư từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ thiện chí muốn ngồi vào bàn đàm phán.

Cố vấn Waltz nhận định rằng bức thư này là "một bước khởi đầu tích cực". Ông cũng cho biết Nhà Trắng đang thảo luận về thời gian, địa điểm và thành phần đoàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi đang thảo luận về các biện pháp tăng cường lòng tin, sau đó sẽ trình bày với phía Nga để xem phản ứng của họ ra sao", ông Waltz nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Fox & Friends". Tuy nhiên, ông Waltz không tiết lộ những biện pháp cụ thể mà Nhà Trắng đang xem xét.

Trong tối 4/3, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Ukraine sẵn sàng ký một thoả thuận về khoáng sản với Mỹ. Washington cho rằng thoả thuận này rất quan trọng để duy trì sự hậu thuẫn quân sự của Mỹ đối với Ukraine.

"Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể thiết lập các cuộc đàm phán và thúc đẩy tiến trình đối thoại, cũng như đề xuất một số biện pháp tăng cường lòng tin, Tổng thống Trump sẽ nghiêm túc xem xét dỡ bỏ lệnh tạm hoãn viện trợ", ông Waltz nói.

Ông cũng cho biết cần đảm bảo rằng cả Nga và Ukraine đều chân thành đàm phán hướng đến hòa bình tạm thời, sau đó là hòa bình vĩnh viễn.

Trước đó, ngày 3/3, theo tờ The Kyiv Independent, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với Bloomberg rằng tất cả hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang bị tạm dừng cho đến khi Tổng thống Trump xác định rằng các nhà lãnh đạo Ukraine đang nỗ lực thực sự hướng tới hòa bình.

Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến viện trợ trong tương lai mà còn ảnh hưởng đến vũ khí đang được vận chuyển, bao gồm các lô hàng trên máy bay và tàu, cũng như các thiết bị đang chờ chuyển giao ở Ba Lan.

Quyết định này diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky, trong đó hai nhà lãnh đạo bất đồng về viện trợ quân sự và lập trường chiến lược của Ukraine.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng đang có các cuộc thảo luận nghiêm túc với Nga và cũng nhận được tín hiệu mạnh mẽ về việc Moskva sẵn sàng đàm phán hòa bình. Điện Kremlin ngày 4/3 bày tỏ lạc quan về thông báo của Tổng thống Trump liên quan đến việc nhà lãnh đạo Ukraine đã sẵn sàng tiến hành hòa đàm với Nga.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã mời lãnh đạo 3 nước Nga, Mỹ và Ukraine đến thủ đô Minsk để đàm phán về thỏa thuận giải quyết hòa bình cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông Lukashenko cho rằng Minsk là địa điểm thích hợp vì gần Kiev và là nơi các bên có thể bình tĩnh cùng ngồi xuống thảo luận với nhau.

Theo TTXVN