
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo báo Pravda, phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, khi được hỏi về thông tin Mỹ đề xuất công nhận Crimea thuộc Nga, ông Zelensky tuyên bố: “Ngay khi chúng ta bắt đầu bàn về Crimea – phần lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine – là chúng ta đang bước vào một mô hình kéo dài chiến tranh. Và đó chính là điều Nga muốn”.
Tổng thống Ukraine cho biết những thông tin trên chỉ là “các tín hiệu, ý tưởng hay tầm nhìn”, chứ không phải là đề xuất chính thức gửi đến Ukraine. Ông cũng nêu nghi vấn liệu đây có thực sự là quan điểm của chính quyền Mỹ hay chỉ là kết quả của các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nga.
“Ukraine không công nhận hợp pháp Crimea là của Nga, điều đó đi ngược với Hiến pháp của chúng tôi. Đây là lãnh thổ của chúng tôi, của người dân Ukraine”, ông nói.
Tờ Washington Post ngày 22/4 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ có kế hoạch đưa ra đề xuất chính thức về việc công nhận Crimea là của Nga trong một cuộc họp với Ukraine và các đồng minh châu Âu vào ngày 23/4. Cuộc gặp được cho là một phần của nỗ lực xây dựng một thỏa thuận hòa bình toàn diện nhằm chấm dứt xung đột.
Ông Zelensky xác nhận rằng một phái đoàn cấp cao của Ukraine sẽ tham gia cuộc họp này, với nhiệm vụ chính là thảo luận về một lệnh ngừng bắn – toàn diện hoặc từng phần.
“Chúng tôi đã sẵn sàng cho giai đoạn này. Nếu đạt được lệnh ngừng bắn, chúng tôi cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào, miễn sao tránh được bế tắc”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.
Về vấn đề Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Zelensky cho rằng Mỹ và Nga có thể đã thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chỉ các nước thành viên NATO mới có quyền quyết định chuyện đó, không ai khác có thể phủ quyết việc Ukraine gia nhập liên minh.
Liên quan đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP) – hiện do Nga kiểm soát – ông Zelensky cho biết Ukraine không phản đối hợp tác với Mỹ để phục hồi nhà máy, nhưng nhấn mạnh rằng cơ sở này không thể hoạt động nếu thiếu đội ngũ kỹ thuật của Ukraine.
“Nếu Ukraine và Mỹ cùng xây dựng lại nhà máy sau khi Nga rời đi, chúng tôi có thể thu lợi từ sản lượng điện – thì đó là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ đề xuất chính thức nào liên quan đến nhà máy này”, ông nói.
Báo Wall Street Journal cũng đưa tin Mỹ hiện đang chờ phản hồi chính thức từ Kiev, đặc biệt liên quan đến hai vấn đề - công nhận Crimea là của Nga và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Ngoài ra, Washington cũng đang cân nhắc phương án thiết lập vùng lãnh thổ trung lập xung quanh nhà máy Zaporizhzhia như một phần của lộ trình hòa bình.
Về phần mình, Moskva luôn khẳng định vấn đề về Crimea và bốn khu vực từng thuộc Ukraine – những nơi đã bỏ phiếu sáp nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý – là “không thể thương lượng”. Các quan chức Nga khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn chỉ khả thi nếu phương Tây ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Theo Báo Tin Tức