TP. Châu Đốc ra quân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

14/11/2022 - 15:15

 - Ngày 14/11, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ra quân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Quang cảnh lễ ra quân

Với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, năm 2022, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới diễn ra từ ngày 15/11 - 15/12.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, để triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, các cấp, ngành cần tập trung đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; lồng ghép tuyên truyền các chức năng gia đình vào Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này, ông Trần Quốc Tuấn kêu gọi mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội cần lên tiếng đấu tranh xóa bỏ bất bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực gia đình, nâng cao hiểu biết, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, để xây dựng cộng đồng “An toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

T.T