TP. Châu Đốc sẵn sàng cho mùa du lịch

08/03/2024 - 04:27

 - Từ tháng Giêng đến hết tháng 4 (âm lịch) hàng năm, TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) bước vào mùa du lịch (DL) lớn nhất trong năm. Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, vui chơi của du khách, TP. Châu Đốc triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường DL an toàn, văn minh, xây dựng hình ảnh đẹp đối với du khách.

Bảo đảm an ninh trật tự Khu du lịch quốc gia núi Sam

TP. Châu Đốc có nhiều điểm DL tâm linh nổi tiếng. Mỗi năm, thành phố thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, DL. Đặc biệt, từ tháng Giêng đến hết tháng 4 (âm lịch), rất đông du khách từ mọi miền đất nước đến tham quan Khu du lịch quốc gia núi Sam với quần thể di tích lịch sử - văn hóa, như: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang... để chiêm bái, hành hương.

Tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, xây dựng hình ảnh đẹp đối với du khách khi đến tham quan TP. Châu Đốc

Nhằm đảm bảo ANTT mùa lễ hội, Ban Quản lý Khu DL quốc gia núi Sam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường DL an toàn, văn minh cho du khách. Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu DL quốc gia núi Sam Huỳnh Thành Cư cho biết, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng của tỉnh, TP. Châu Đốc và UBND phường núi Sam tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng, du khách trong việc thực hành các nghi thức truyền thống; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu DL quốc gia núi Sam cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, DL, dịch vụ thương mại, ANTT trong khu DL. Song song đó, kiểm tra, giám sát không để xâm hại hoặc làm thay đổi hiện trạng các di tích đã được công nhận.

Đặc biệt, Ban Quản lý Khu DL quốc gia núi Sam phối hợp tham gia phân luồng giao thông, hướng dẫn các loại xe khách đến tham quan, cúng viếng trong dịp lễ hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá về Khu DL quốc gia núi Sam, cũng như các hoạt động lễ hội, thông qua các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, YouTube…), hệ thống website: “dulichnuisam.vn”. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm và các loại tệ nạn xã hội…

Tăng cường quản lý trật tự chợ Châu Đốc

Cùng với Khu DL quốc gia núi Sam, chợ Châu Đốc là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến tham quan TP. Châu Đốc. Khu chợ đặc biệt nổi tiếng với gần 30 loại khô, mắm đặc sản, được mệnh danh là “Vương quốc mắm” của miền Tây. Ngoài mắm, chợ Châu Đốc còn bày bán nhiều mặt hàng phục vụ du khách, như: Quần áo, giày dép, nón, túi xách, đặc sản địa phương… Các sản phẩm được bày trí bắt mắt, niêm yết giá công khai, tạo thuận tiện cho du khách mua sắm.

Kinh doanh gần 20 năm tại chợ Châu Đốc, bà Nguyễn Thị Thu Nhi (hiệu mắm Cô Tư Ấu) cho biết, đơn vị quản lý chợ đã sắp xếp các tiểu thương ngăn nắp, giúp việc kinh doanh được dễ dàng, thuận lợi hơn; du khách đến tham quan, mua sắm yên tâm hơn. Ngoài ra, công tác đảm bảo ANTT được duy trì thường xuyên, nên tình trạng trộm cắp hầu như không xảy ra…

Chợ Châu Đốc là một trong những điểm đến của du khách khi tham quan, du lịch TP. Châu Đốc

Để đảm bảo việc tham quan, mua sắm của du khách được dễ dàng, tiện lợi, thời gian qua, Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Châu Đốc (đơn vị quản lý chợ Châu Đốc) bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ Châu Đốc, vừa phù hợp kinh doanh, vừa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, giao thương và phát triển của thành phố.

Công tác quản lý về trật tự cũng được triển khai thực hiện. Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Châu Đốc đã yêu cầu các hộ kinh doanh bố trí hàng hóa khoa học, theo từng ngành hàng, nhóm hàng; không lấn chiếm lối đi chung. Bên cạnh đó, giải quyết việc lấn chiếm lòng lề đường, dựng mái che không đảm bảo mỹ quan. Đồng thời, lập lại trật tự lòng lề đường khu vực xung quanh chợ, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện tốt phương án ANTT, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn minh thương mại…

Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Châu Đốc còn phối hợp lực lượng công an duy trì đảm bảo ANTT, dọn dẹp lòng lề đường, vỉa hè… tạo thông thoáng cho du khách đến tham quan, được duy trì xuyên suốt các ngày trong năm. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai các giải pháp kiểm tra an toàn phòng, chống cháy nổ nơi kinh doanh, sản xuất; xử lý nghiêm các trường hợp thắp nhang, sử dụng bếp gas mi-ni... trong khu vực chợ. Đồng thời, phối hợp ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở phòng cháy, chữa cháy; kiểm định cân tại các hộ kinh doanh; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

MINH ĐỨC