TP. Long Xuyên bàn thảo phương án thiết kế 2 công trình

06/02/2023 - 12:02

 - Sáng 6/2, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã làm việc với các đơn vị để xem xét phương án thiết kế công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh; công trình cải tạo, sửa chữa hồ Nguyễn Du (phường Mỹ Bình).

Bà Đặng Thị Hoa Rây phát biểu kết luận cuộc họp bàn thảo thiết kế trùng tu, tôn tạo Khu Di tích cách mạng Mỹ Khánh

Đối với Khu Di tích cách mạng xã Mỹ Khánh, đây là nơi tri ân anh hùng liệt sĩ địa phương, đặc biệt là Đội Biệt động Long Xuyên – tiền thân của lực lượng vũ trang thành phố ngày nay. Hiện nay, hạ tầng cơ sở xuống cấp, dù nhiều lần đầu tư, nhưng chưa hoàn chỉnh. Địa phương dự kiến cải tạo nhà vệ sinh, cổng và hàng rào song sắt, hồ nước; xây mới nhà mát… từ nguồn xã hội hóa.

Đối với hồ Nguyễn Du, nhiều khu vực mái ta-luy bờ hồ bị sạt lở, cảnh quan chưa tương xứng với vẻ đẹp và sự phát triển của đô thị. Đưa ra 2 phương án cải tạo, sửa chữa hồ Nguyễn Du (liên quan hình tượng đại thi hào Nguyễn Du hoặc rồng phun nước), đơn vị tư vấn đề xuất theo hướng hiện đại, nhưng vẫn giữ được dấu ấn hồ Nguyễn Du từ trước đến giờ.

Phát biểu kết luận các buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây mong muốn tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện để Khu Di tích cách mạng xã Mỹ Khánh ngày càng trang nghiêm, ấm cúng, sử dụng hiệu quả, lâu dài. Đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án thiết kế, tính toán đầy đủ hơn, theo thứ tự ưu tiên, thực hiện hạng mục nào dứt điểm hạng mục đó, đồng bộ với quy hoạch của xã Mỹ Khánh.

Về phương án thiết kế cải tạo, sửa chữa hồ Nguyễn Du, lãnh đạo địa phương mong muốn đây sẽ là điểm nhấn mới của đô thị Long Xuyên, đa chức năng (phục vụ nhu cầu tham quan, sinh hoạt của người dân; tổ chức sự kiện đông người…). Qua đó, đề nghị đơn vị tư vấn ghi nhận ý kiến trong cuộc họp, quan tâm phương án khắc phục kè sạt lở tại khu vực trên. Đồng thời, cần thi tuyển, lấy ý kiến nhiều tổ chức, cá nhân, người dân về phương án thiết kế hồ.

GIA KHÁNH

 

Liên kết hữu ích