TP. Long Xuyên thông báo tìm người tiếp xúc gần với ca nhiễm và ca nghi nhiễm COVID-19

25/07/2021 - 12:01

 - Sáng 25-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) thông báo và đề nghị những người tiếp xúc gần với H.V.V. (nhiễm SAR-CoV-2) và N.T.Đ. (nghi nhiễm) khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và khai báo y tế theo quy định.

Cụ thể, đối với H.V.V:

- Ngày 19-7: ở tàu AG-01341, đậu tại rạch Cái Dung, phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên).

- Từ 12 giờ đến 16 giờ, ngày 20 và 21-7: ở tàu AG-01341, đậu tại rạch Cái Dung.

- Ngày 22-7, từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút: tiệm chụp hình Bạn Trẻ. Sau đó, đi chợ Cái Sao, ghé tiệm thuốc tây, tiệm bán nếp, mua dừa.

- Ngày 23-7: lúc 7 giờ, ở tàu AG-10924, đậu tại rạch Cái Dung. 10 giờ 30 phút, ở tàu Công Thành 9, đậu ngoài sông (Cái Dung). 17 giờ 30 phút, ở tàu  AG-10924, đậu tại rạch Cái Dung.

- Ngày 24-7: từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút: đến ATM Vietcombank đối diện chợ Cái Sao (phường Mỹ Thới); đến tiệm tạp hóa (gần Công an phường Mỹ Thới). Từ 7 giờ 40 phút đến 8 giờ, ở nhà cô ba Loan; từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút, đến Chốt kiểm soát Xẻo Trôm; 8 giờ 30 phút, đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dân.

Đối với ca nghi nhiễm N.T.Đ:

Ngày 23-7: 13 giờ, đến trạm xe Hùng Cường (phường Mỹ Long); đến quán cơm Như Ý (phường Mỹ Phước). 16 giờ 10 phút, đến cây xăng phường Mỹ Thới (đối diện Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc).

Đối với trường hợp F0 H.V.V, địa phương đã truy vết được 25 F1 (đưa vào cách ly tập trung, chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR) và 4 F2; tiếp tục điều tra truy vết, quản lý các trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, Trung tâm Y tế thành phố tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực phong tỏa ngay trong đêm 24-7.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân đang phong tỏa

Tin, ảnh: GIA KHÁNH