Trải nghiệm dù lượn dịp lễ Sene Dolta

24/09/2022 - 10:10

 - Sáng 24/9, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn dù lượn “Bay giữa mùa lễ hội” Tri Tôn năm 2022, nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang (giữa) tặng hoa cám ơn Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh

Các vị hòa thượng, sư cả các chùa Khmer tham quan biểu diễn dù lượn

Chuẩn bị dù lượn có động cơ

Biểu diễn dù lượn

Phi công chỉnh sửa máy bay mô hình

Biểu diễn máy bay mô hình

Chương trình diễn ra tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) trong 2 ngày 24 và 25/9/2022, thu hút 59 phi công khắp cả nước tham gia (8 phi công dù lượn, 51 phi công máy bay mô hình). Các phi công biểu diễn dù lượn có động cơ, máy bay mô hình kết hợp đan xen giữa các tiết mục: Bay kéo cờ, bay thả khói màu, bay nhào lộn, bay đội hình…

Bên cạnh bay biểu diễn, phi công còn tương tác với khán giả, tặng quà tri ân khán giả đã đến ủng hộ. Trong số những phần quà, sẽ có 5 suất mời bay trải nghiệm, ngắm cảnh từ bầu trời Tri Tôn. Mỗi suất bay trong 5-10 phút (trị giá 2 triệu đồng/suất).

Ngoài chương trình biểu diễn dù lượn còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer…

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, UBND huyện đang phối hợp Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm huấn luyện bay Miền Tây để đào tạo, huấn luyện các phi công là con em miền Tây bay dù lượn có động cơ và không động cơ. Qua đó, tổ chức thường xuyên hoạt động biểu dù lượn dưới chân Phụng Hoàng Sơn, phục vụ người dân, du khách.

NGÔ CHUẨN